Hoạt động cụ thể, thiết thực để chăm lo tốt nhất cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

09/06/2017
Tập trung phối hợp triển khai những hoạt động cụ thể, thiết thực, lấy phụ nữ làm đối tượng đích để cùng chăm lo tốt nhất cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đó là mong muốn của cả hai lãnh đạo, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường tại lễ ký kết chương trình phối hợp giữa hai ngành được tổ chức tại Hà Nội vào chiều 9/6/2017.
Nội dung Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2017-2022 gồm 9 nội dung chính. Trong đó, hai ngành sẽ tập trung tăng cường phối hợp trong công tác tham gia xây dựng, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, đặc biệt là các chính sách về việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuổi nghỉ hưu, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, đời sống văn hoá cho nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; vấn đề gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động.

Hai bên cũng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng Ban Nữ công quần chúng trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp. Nghiên cứu thành lập tổ chức Hội Phụ nữ ở khu dân cư, khu nhà trọ với mô hình phù hợp, thiết thực; vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, người lao động, nữ chủ nhà trọ tham gia hoạt động của tổ tự quản công nhân nhà trọ để giáo dục, chăm lo, thực hiện pháp luật góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội; đồng thời vận động các chủ nhà trọ giảm giá điện, nước, giá thuê nhà cho nữ công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất phải thuê trọ.

Lồng ghép hoạt động của Hội Phụ nữ với hoạt động nữ công của Công đoàn, tập trung các hoạt động hướng về cơ sở; tuyên truyền, vận động nữ chủ doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước, chăm lo cho người lao động của doanh nghiệp; chú trọng các nội dung đem lại lợi ích thiết thực cho nữ đoàn viên và người lao động; vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động tích cực tham gia các hoạt động Hội tại địa bàn, nơi cư trú...

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đều bày tỏ tin tưởng với trách nhiệm, tâm huyết của mỗi bên, Chương trình phối hợp giai đoạn tới sẽ được các cấp từ cơ sở đến TW triển khai thực hiện với một tinh thần chủ động, sáng tạo và thực chất.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video