Học viện Phụ nữ Việt Nam phát động cuộc thi: Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên 2018

05/06/2018
Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên 2018 do Học viện Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên; Đồng thời tìm kiếm, lựa chọn những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, khả thi để hỗ trợ khởi nghiệp theo Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (đề án 939)

TS. Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, từ năm 2015, Học viện đã phối hợp với Trường Đại học Sydney, Australia tổ chức Cuộc thi Ý tưởng kinh doanh sáng tạo hàng năm cho sinh viên Học viện. Năm 2018, cuộc thi được lồng ghép, trở thành một trong các hoạt động thuộc Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025.

Nét khác biệt, cuộc thi năm nay chỉ dành cho nữ sinh và với mong muốn tạo ra sự lan tỏa rộng khắp tinh thần khởi nghiệp sáng tạo cho các nữ sinh viên, cuộc thi được mở rộng tới các trường đại học, cao đẳng khu vực Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận.

Là một trong những chuyên gia cùng hỗ trợ, hướng dẫn các thí sinh tham gia cuộc thi Ý tưởng kinh doanh sáng tạo Genesis từ những năm trước, PGS.TS Lê Thái Phong đánh giá, sự thay đổi trong cách tổ chức cuộc thi sẽ tăng cường sự liên kết trong mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, nâng cao nhận thức và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, nhất là nữ sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và phát triển kinh tế. Không chỉ vậy, sân chơi này sẽ khuyến khích, phát triển tư duy sáng tạo, tính năng động, dám nghĩ, dám làm và từ đó hỗ trợ những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và khả thi của nữ sinh viên.

Được phát động từ ngày 01/6/2018 đến ngày 17/11/2018, Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên 2018 gồm 3 vòngthi: Vòng sơ khảo, Vòng đánh giá hồ sơ và Vòng chung kết.

Tại vòng sơ khảo, các trường đại học, cao đẳng tổ chức thi tại trường và chọn, gửi từ 1-3 ý tưởng tham dự vòng đánh giá hồ sơ, gửi về Học viện Phụ nữ Việt Nam trước ngày 05/10/2018.

Tại vòng đánh giá hồ sơ, BGK tổ chức đánh giá hồ sơ dự thi, lựa chọn từ 7-10 ý tưởng tốt nhất để tham gia vòng chung kết diễn ra ngày 17/11/2018. Các ý tưởng được lựa chọn sẽ được các chuyên gia cố vấn hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng cũng như bổ trợ kiến thức kinh doanh, kỹ năng trình bày, trả lời câu hỏi,…Vòng đánh giá hồ sơ sẽ công bố kết quả trước ngày 15/10/2018.

Tại vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 17/11/2018, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các đội đoạt giải; đồng thời, tối đa 3 ý tưởng tốt nhất sẽ được Đề án tiếp tục hỗ trợ để hiện thực hóa trong thực tế.

- Cuộc thi khuyến khích các thí sinh tham gia theo đội, mỗi đội không quá 5 người. Trong đó, đội trưởng là nữ sinh viên các trường đại học, cao đẳng và các thành viên đều là sinh viên.

- Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 10 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng và hỗ trợ lên đến 76 triệu đồng. 03 ý tưởng khả thi nhất được lựa chọn sau vòng chung kết sẽ nhận được 20 triệu đồng/ý tưởng để triển khai và nhiều hình thức hỗ trợ khác từ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” và các doanh nghiệp.

- Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi xin liên hệ: Khoa Quản trị Kinh doanh Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.37755631.

Xuân Quỳnh- HVPN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video