Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao

27/04/2016
Ngày 21/4/2016, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Báo cáo cuối kỳ Dự án “Nghiên cứu đề xuất Kế hoạch Đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao”.

Hội thảo có sự tham gia của Ngài Chang Jae Yun, Giám đốc Văn phòng đại diện KOICA tại Việt Nam, 12 đại biểu đến từ Đại học Chung Ang, đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, lãnh đạo các trường đại học, học viện, cơ sở dạy nghề, lãnh đạo các ban, đơn vị, tỉnh Hội thuộc TW hội LHPN Việt Nam, đại diện giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên học viện… Chủ trì hội thảo là TS. Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tại Hội thảo, TS. Trần Quang Tiến đã giới thiệu tổng quan về Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và Đại học Chung Ang (Hàn Quốc).

Dự án: Nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam (giai đoạn 2016-2020) do Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại học Chung Ang – Hàn Quốc thực hiện(Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc - KOICA - tài trợ) được thực hiện nhằm mục tiêu: Nâng cao năng lực nghiên cứu cho Học viện thông qua việc triển khai nghiên cứu về nguồn nhân lực nữ chất lượng cao; Góp phần cải thiện năng lực xây dựng chính sách và thiết kế đào tạo; Hỗ trợ xây dựng kế hoạch chiến lược đào tạo nhân lực nữ chất lượng cao.

Dự án Nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam (giai đoạn 2016-2020) đã hoàn thành với những sản phẩm ý nghĩa có giá trị cao được hình thành từ kết quả nghiên cứu đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước.

Hội thảo diễn ra với hai phiên gồm “Thực trạng và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao” và “Đề xuất kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao cho Hội LHPN Việt Nam”.

Các ý kiến thảo luận đã tập trung vào các vấn đề thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới trong việc lựa chọn ngành nghề đào tạo cho nguồn nhân lực nữ; Mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; Chính sách hỗ trợ phù hợp và kịp thời đối với lao động nữ…

Ngoài ra, các đại biểu đều bày tỏ sự kỳ vọng vào việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của dự án vào thực tế trong thời gian gần nhất. Đại diện trường Đại học Chung Ang đánh giá cao năng lực nghiên cứu của Học viện Phụ nữ Việt Nam và bày tỏ mong muốn hợp tác với học viện trong các dự án quy mô tiếp theo.

Phát biểu bế mạc hội thảo, TS. Trần Quang Tiến nhấn mạnh, đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao thực sự là nhu cầu cần thiết cho xã hội, đáp ứng được vấn đề thiếu nhân lực cho địa phương. Việc tăng cường nguồn lực kinh tế của phụ nữ không chỉ góp phần tăng cường sức cạnh tranh của quốc gia thông qua phát triển nguồn nhân lực mà nó còn trở thành nền tảng để thực hiện việc lồng ghép giới trong tất cả các lĩnh vực.

Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất Kế hoạch Đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả nghiên cứu của dự án sẽ đóng góp tích cực cho chiến lược xây dựng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao của Hội LHPNVN và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước.

Xuân Quỳnh, HVPNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video