Hội LHPN huyện Mai Châu: Cụ thể hóa nhiều nội dung trong các phong trào thi đua, hoạt động Hội

25/08/2021
Vừa qua, Hội LHPN huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Đức Lân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mai Châu; đồng chí Hà Thị Bình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và 138 đại biểu đại diện cho trên 12 nghìn hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện.
Bà Hà Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (áo dài xanh) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ) và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đã thu được kết quả đáng ghi nhận. Các cấp Hội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Năng lực, trình độ trên mọi lĩnh vực của phụ nữ từng bước nâng cao thông qua các hoạt động; vai trò, uy tín của tổ chức Hội trong phát huy quyền làm chủ của phụ nữ được thể hiện rõ nét, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Các cơ sở Hội cụ thể hóa nhiều nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả như: phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; CVĐ rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, CVĐ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức hội viên đăng ký thực hiện các tiêu chí CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các xây dựng nông thôn mới của địa phương, kết quả đã có 280 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí CVĐ nâng số hộ gia đình đạt tiêu chí là 9.661/12.800 hộ (75,48%) trong toàn huyện; xây dựng được 1.002 nhà tiêu hợp vệ sinh; vận động hiến hơn 3.250m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn…

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội đã tổ chức triển khai thực hiện 10 nhóm chỉ tiêu, với 17 chỉ tiêu cụ thể, trong đó 13/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, 4/17 chỉ tiêu đạt; 95% hội viên đạt 3 tiêu chí thi đua; 100% cơ sở thực hiện tốt các đợt thi đua do TW, tỉnh, huyện phát động; tiếp tục duy trì được 5 Làng nghề dệt thổ cẩm; 3 sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng; 61 tổ hợp tác trong đó có 4 HTX do phụ nữ tham gia quản lý; giúp đỡ 279 hộ thoát nghèo, trong đó 194 hộ do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ sửa 1 nhà và xây mới 6 “Mái ấm tỉnh thương” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp Hội quản lý, nhận ủy thác với 3 Ngân hàng số tiền trên 356 tỷ đồng; thành lập 8 nhóm tín dụng tiết kiệm và cho 3.530 hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm, duy trì 88 mô hình hoạt động có hiệu quả; giới thiệu hội viên, phụ nữ ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Chất lượng cán bộ Hội ngày càng được nâng cao; gia tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo các cấp; các chỉ tiêu, các khâu đột phá của nhiệm kỳ thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khoá XXV ra mắt Đại Hội

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mai Châu lần thứ XXVI đã đề ra 10 nhóm chỉ tiêu, 2 phong trào thi đua, 1 Cuộc vận động, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra 29 đồng chí tham gia BCH Hội LHPN huyện khóa XXV; 11 đại biểu biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh. Tại Đại hội, 5 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các phong trào, hoạt động Hội được UBND huyện khen thưởng.

Chiều cùng ngày, Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XXV được tổ chức. Chủ tịch Hội LHPN huyện Mai Châu nhiệm kỳ 2016- 2021 Hà Minh Huân tái đắc cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Hương Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video