Hội LHPN quận Ninh Kiều - lá cờ đầu trong phong trào phụ nữ của thành phố

13/10/2021
Với phương châm hướng về cơ sở, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tích cực chăm lo đời sống, sức khỏe, đáp ứng nhu cầu, tình cảm, nguyện vọng của hội viên, hỗ trợ chị em nâng cao chất lượng cuộc sống. 5 năm liền Hội LHPN quận Ninh Kiều được đánh giá là đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm quận, được tặng Bằng khen của TW Hội và được UBND thành phố công nhận tập thể lao động xuất sắc.
Hội LHPN quận Ninh Kiều làm tấm chắn ngăn giọt bắn Covid-19 tặng lực lượng tuyến đầu. Ảnh: CTV

Hội LHPN quận luôn giữ vững vị trí, vai trò nòng cốt trong phong trào tập hợp các tầng lớp phụ nữ, thực hiện tốt chức năng của Hội, nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Với sự phấn đấu, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, hội viên, các cấp Hội đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều mục tiêu đề ra. Tích cực tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được cụ thể hóa và triển khai thực hiện thông qua các phong trào, cuộc vận động, những sự kiện phù hợp với đặc điểm của quận mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Trong 5 năm qua, quận Ninh Kiều có 26.587 nữ công nhân viên chức và lao động được công nhận “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn quan tâm, hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện vay vốn, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Điển hình, tư vấn giới thiệu việc làm cho 8.522 lao động nữ; giúp đỡ 1.202 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó có 405 hộ thoát nghèo. Thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và các chương trình do Hội phát động, kết nối tiêu thụ nông sản, quảng bá sản phẩm do phụ nữ làm ra; giải ngân cho 21.518 lượt phụ nữ vay trên 380 tỉ đồng để sản xuất, kinh doanh…

Các cấp Hội thường xuyên phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; xây dựng nhiều mô hình phù hợp nhu cầu, thu hút hội viên phụ nữ tham gia như: “Phụ nữ với pháp luật”; “Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện bếp ăn an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy”; “Hỗ trợ phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”; “Chung tay, chung trí, chung sức bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái”; vận động phụ nữ thực hiện 4 an: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội,… Qua đó, giúp chị em có thêm kiến thức, kỹ năng xây dựng cuộc sống gia đình tốt hơn.  

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Hội phụ nữ quận Ninh Kiều tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, phối hợp triển khai nhiều mô hình hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh, như: làm tấm chắn ngăn giọt bắn; quyên góp ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch; vận động tặng gần 2.500 phần quà, tổ chức “Siêu thị 0 đồng- san sẻ yêu thương” (tặng 200 phần quà), “Bếp ăn 0 đồng” (tặng 8.500 suất ăn), “Bán rau an toàn, bình ổn giá” (cung ứng trên 6 tấn rau củ), “Đi chợ hộ” trong các khu phong tỏa…, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, các cấp Hội sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút hội viên tham gia; nỗ lực xây dựng chi, tổ hội vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của chị em, phát huy hơn nữa vai trò, tiềm năng của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

 

Kiều Chinh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video