Hội LHPN thành phố Tuy Hòa tập trung xây dựng, phát triển các mô hình tập hợp lao động nữ trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp

20/09/2021
Hội LHPN thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên Lê Đào An Xuân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

173 đại biểu đại diện cho hơn 40.000 hội viên phụ nữ thành phố Tuy Hòa tham dự Đại hội được bố trí tại điểm cầu trung tâm tại hội trường UBND TP.Tuy Hòa và 16 điểm cầu tại các xã, phường.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên Lê Đào An Xuân đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội phụ nữ thành phố Tuy Hòa trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt trong những ngày qua, TP. Tuy Hoà có gần 1600 ca nhiễm covid-19, nhiều khu cách ly, nhiều khu phong toả trên địa bàn, tổ chức Hội Phụ nữ các cấp và từng cán bộ Hội đã thể hiện bản lĩnh, sự nỗ lực, chủ động tham gia các tổ Covid cộng đồng, tổ trực chốt, lấy mẫu xét nghiệm, thành lập và duy trì các bếp ăn 0 đồng, huy động rất lớn các nguồn lực hỗ trợ người dân khó khăn, lực lượng tuyến đầu chống dịch, tổ chức các hoạt động kết nối, tiêu thụ nông sản,… góp phần không nhỏ cùng hệ thống chính trị toàn thành phố và cả tỉnh kiểm soát dịch.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN TP Tuy Hòa tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tỉnh, địa phương, của Hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực; Xây dựng, phát triển các mô hình tập hợp lao động nữ trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp,...; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Hội.

Đại hội đã bầu 27 chị vào Ban chấp hành khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Chị Nguyễn Thị Tường Vy, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN thành phố Tuy Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Vy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video