Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu thành lập Tổ phụ nữ hợp tác nuôi tôm và Tổ phụ nữ xách giỏ đi chợ

16/03/2020
Hai mô hình vừa được thành lập tại xã Phong Thạnh Tây và xã Vĩnh Mỹ B
Ra mắt tổ phụ nữ nuôi tôm

Tổ phụ nữ hợp tác nuôi tôm tại Ấp 7, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, với 11 thành viên tham gia, quy chế hoạt động của tổ là định kỳ sinh hoạt 1 quý/lần. Tổ Phụ nữ hợp tác nuôi tôm được thành lập trên cơ sở chị em tự nguyện tham gia và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện cho chị em trong tổ chia sẻ kiến thức và trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau về kỹ thuật nuôi tôm. Tham gia  mô hình, chị em cùng cam kết áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào nuôi tôm để tăng năng suất, lợi nhuận cao hơn, từng bước cải thiện cuộc sống gia đình. Đây cũng là một trong mô hình giúp nhau để phát triển nghề nuôi tôm của địa phương ngày càng đạt hiệu quả và bền vững.

Tổ “Phụ nữ xách giỏ đi chợ” tại ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B gồm 30 thành viên, mỗi tháng sinh hoạt định kỳ một lần. Nội dung sinh hoạt tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết, phong trào của Hội phụ nữ các cấp; các cuộc vận động, phong trào ở địa phương; đồng thời vận động chị em nghiêm chỉnh chấp hành, tích cực tham gia. Đặc biệt, chị em tham gia mô hình được nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông trong cuộc sống hàng ngày, góp phần xây dựng xã Vĩnh Mỹ B trở thành xã văn hóa nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Nhân dịp ra mắt, Hội Phụ nữ xã Vĩnh Mỹ B đã trao tặng 30 chiếc giỏ nhựa để chị em đi chợ hàng ngày.

                                                                                               

 

Mỹ Tường, Việt Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video