Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng: Xây dựng 22 mô hình vì an toàn cho phụ nữ, trẻ em

13/07/2020
Trong tháng 6/2020, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ Hội LHPN 11 huyện, thị xã, thành phố ra mắt 11 tổ, CLB thuộc mô hình thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017 - 2027” năm 2020 có 176 chị tham gia.
Ra mắt câu lạc bộ phòng chống ma túy tại ấp Cứ Mạnh

Mô hình được thành lập tại 11 cơ sở Hội thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố với các tên gọi khác nhau như: Tổ phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; tổ PN phòng chống bạo lực gia đình; tổ PN an toàn thực phẩm; tổ PN tiến bộ hạnh phúc, CLB phòng chống ma túy, tổ PN phòng chống tệ nạn xã hội....Tính đến nay, thông qua Đề án 938, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ ra mắt 22 tổ, nhóm tại 22 cơ sở Hội có 335 thành viên. 

Tổ phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình

Thông qua các mô hình, Hội LHPN cơ sở tuyên truyền, vận động, giáo dục hội viên, phụ nữ tại địa phương nâng cao kiến thức, kỹ năng, chủ động trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, bảo đảm chất lượng cuộc sống, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và thiết thực hưởng ứng chủ đề An toàn cho phụ nữ và trẻ em, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới.

Các mô hình cũng phát huy tính chủ động của hội viên, phụ nữ làm nòng cốt tại khu dân cư trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm và TNXH như: xâm hại tình dục trẻ, em, mua bán phụ nữ trẻ em, mại dâm và tổ chức môi giới mại dâm và các loại tội phạm hình sự: cướp giật, trộm cắp tài sản, ma túy, hoạt động "tín dụng đen", đánh bạc ăn tiền, các loại tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao.

 

Nguyễn Thị Diện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video