Hội LHPN tỉnh Thái Bình, Đắk Lắk tổ chức Hội thi Dân vũ thể thao cấp tỉnh năm 2022

25/05/2022
Hưởng ứng Hội thi dân vũ thể thao trong các cấp Hội LHPN Việt Nam do TW Hội phát động, Hội LHPN tỉnh Thái Bình, Đắk Lắk vừa tổ chức Hội thi “Vũ điệu khoẻ, đẹp”.
Trao giải cho các đội thi

- Thái Bình:

Hội thi dân vũ cấp tỉnh của Hội LHPN tỉnh Thái Bình nhận được sự động viên, tham gia cổ vũ của các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tham gia hội thi có 16 đội được lựa chọn qua vòng thi cấp huyện, thành phố. Với chủ đề “Vũ điệu khỏe, đẹp”, các tiết mục dân vũ thể thao đồng đội được thực hiện trên nền nhạc là các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình. Với tinh thần nhiệt huyết, sự đầu tư, chuẩn bị công phu, các tiết mục biểu diễn của các đội thi đều sôi nổi, vui tươi, bảo đảm đúng thể lệ của hội thi.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Phượng trao giải cho đội đạt giải Nhất

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi của Hội LHPN xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình); giải Nhì cho đội thi của Hội LHPN xã Đông Động (Đông Hưng); 9 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đội thi.

Hội thi nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích để hội viên, phụ nữ rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Đồng thời, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh về hoạt động hội phụ nữ và những đóng góp của hội viên, phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

- Đắk Lắk:

Các cấp Hội Phụ nữ Đắk Lắk tổ chức đồng diễn dân vũ thể thao với chủ đề “Vũ điệu khỏe đẹp” tại các điểm công cộng trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.

Các cấp Hội Phụ nữ Đắk Lắk tổ chức đồng diễn dân vũ thể thao với chủ đề “Vũ điệu khỏe đẹp” tại các điểm công cộng trên địa bàn tỉnh

Đồng thời, thông qua hoạt động này nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh, để cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng tham gia tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khoẻ, giúp chị em ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc, yêu bản thân thân mình, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thầncũng là dịp để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Đắk Lắk thời đại mới, có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Lê Phượng, Hgluinnie

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video