Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Cao Bằng, Tây Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2020

17/01/2020
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Cao Bằng, Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long tiến hành công tác thi đua khen thưởng năm 2019

- Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long:

Năm 2019, các cấp Hội đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai công tác Hội, thực hiện đạt và vượt 7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Một số kết quả cụ thể nổi bật: Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức được trên 3.200 hoạt động tập huấn, truyền thông, nói chuyện chuyên đề hưởng ứng chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, xây dựng 89 mô hình/CLB về an toàn cho phụ nữ và trẻ em…; giới thiệu 487 cán bộ nữ được bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện được 131 công trình/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, giúp 1.922 hộ đạt chuẩn gia đình 5 không, 3 sạch; tổ chức 2.771 hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng; thành lập mới 149 tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế, giúp 2.861 chi hội trưởng và hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, trên 2,1 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 106 mái ấm tình thương, tổng số tiền 3,8 tỷ đồng.

Vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bằng nhiều giải pháp, các cấp Hội đã huy động trên 222,4 tỷ đồng, hỗ trợ trên 32.600 hộ có điều kiện phát triển kinh tế, giúp 704 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, trong đó có 370 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; hỗ trợ 267 phụ nữ khởi nghiệp; thành lập 3 hợp tác xã; 85 mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường; 40 mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu; 25 mô hình hạn chế sử dụng túi nilon, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần; 42 mô hình “Giáo dục hành động thực hiện 3 sạch”.

Phát triển mới được 6.585 hội viên tham gia tổ chức Hội, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đạt 152.809 hội viên, giảm 16 cơ sở có tỷ lệ tập hợp hội viên dưới 50%. Đến nay toàn tỉnh, có 105/109 cơ sở tập hợp hội viên trên 50%.

Tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức khen thưởng cho 57 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, phong trào phụ nữ và các chuyên đề năm 2019.

Dịp này, Bưu điện tỉnh Vĩnh Long trao bảng hỗ trợ 01 mái ấm yêu thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thuộc đơn vị thành phố Vĩnh Long, số tiền 50 triệu đồng.

- Hội LHPN tỉnh Cao Bằng:

Năm 2019, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội với một số kết quả nổi bật như:  hỗ trợ làm mới 23 nhà "Mái ấm tình thương", sửa chữa nhà ở cho 4 hội viên do phụ nữ nghèo làm chủ hộ, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 480 triệu đồng; giúp 28.551 ngày công lao động, cho mượn 22.522.000 m2 đất canh tác, 1.888 con giống; tổ chức 850 buổi tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh với 41.350 lượt người tham gia.

100% chi hội, trên 90% hội viên phụ nữ tham gia các loại hình tiết kiệm, tổng dư nợ đạt trên 4 tỷ đồng; hỗ trợ trên 7,7 tỷ đồng cho 675 hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Xây dựng mới 77 chi hội thực hiện mô hình “làm theo Bác” với 2.334 người tham gia, đạt 148%; 77 mô hình an toàn thực phẩm và gắn biển các nhà hàng do phụ nữ làm chủ; cam kết thực hiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh, dịch vụ với 2.576 người tham gia, nâng tổng số mô hình lên 87 mô hình; nhân rộng mới 2 mô hình hạn chế sử dụng túi ni lon dùng làn nhựa đi chợ; xây dựng 80 nhà tiêu hợp vệ sinh. Kết nạp mới 3.261 hội viên, nâng tổng số lên 99.373 hội viên…

20 tập thể, 7 cá nhân đã được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; 29 tập thể, 27 cá nhân có thành tích trong phong trào phụ nữ, hoạt động Hội năm 2019 được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen.

- Hội LHPN tỉnh Tây Ninh:

Năm 2019, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của Hội; tập trung triển khai tổ chức thực hiện đạt, vượt 33/33 tiêu chí thi đua và 7/7 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết.

Hội LHPN các huyện/thành phố và đơn vị Hội Phụ nữ Lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh ký kết giao ước thi đua năm 2020

Tổ chức nhiều cách làm hay, sáng tạo được cấp ủy, chính quyền và Trung ương Hội đánh giá cao như: phối hợp Sư đoàn Bộ binh 5 tổ chức thành công Họp mặt truyền thống Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng Khu Đông Nam bộ lần thứ 21 và ký kết nghĩa Sư đoàn Bộ binh 5; thực hiện hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, vận động nguồn lực để chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em vùng biên giới với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng; đa dạng các hình thức giúp 4.815 hội viên, phụ nữ khó khăn được tham gia BHYT, vận động hội viên phụ nữ mua BHYT được 36.711 thẻ, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2019 là 81,9%; hoàn thành Đề tài Lịch sử phong trào cách mạng của phụ nữ Tây Ninh giai đoạn 1945 – 2015…

Hội LHPN tỉnh đã trao bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và giấy khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2019.

Cũng tại Hội nghị, Hội LHPN 9 huyện/thành phố và 3 đơn vị Hội Phụ nữ Lực lượng vũ trang tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Tuyết Nga, Cao Bằng, Vũ Vân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video