Hội LHPN TP.HCM: Đổi mới để chị em gắn bó với Hội

04/03/2020
Nhờ chu đáo trong công tác tổ chức, các buổi sinh hoạt của Hội đã trở thành sân chơi và thu hút khá đông hội viên, phụ nữ.
Một buổi sinh hoạt chi hội được tổ chức tại điểm văn phòng ấp

Nhờ chu đáo trong công tác tổ chức, các buổi sinh hoạt của Hội đã trở thành sân chơi và thu hút khá đông hội viên, phụ nữ. Bây giờ, mỗi lần nghe mời tham gia sinh hoạt Hội, ai cũng phấn khởi, nhẹ nhàng. 

Nhẹ nhàng như buổi họp mặt bạn bè

Trong những ngày đầu tháng Hai, chị em hội viên chi hội Phụ nữ ấp Vân Hàn, xã Trung Lập Thượng, H.Củ Chi lại cùng nhau ngồi bàn nội dung sinh hoạt Hội. Theo chị Nguyễn Thị Chí, Chi hội phó chi hội Phụ nữ ấp Vân Hàn: “Trong quý này chi hội sẽ tổ chức tuyên truyền nội dung 5 không 3 sạch, nhắc chị em giữ gìn vệ sinh nhà cửa và các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19”. Từ những tài liệu tuyên truyền đã có, chi hội chủ động biên soạn lại tài liệu cho phù hợp để không gây nhàm chán; chuẩn bị bộ câu hỏi thi hái hoa dân chủ cho buổi sinh hoạt. 

Tuy nhiên, để vận động chị em đến với Hội là điều không dễ dàng. Chị Chí chia sẻ: “Khoảng ba bốn năm về trước, khi nghe vận động tham gia sinh hoạt, chị em tỏ ra ngần ngại”. Chị em lớn tuổi thì bận giữ cháu, trông nhà. Nữ thanh thì luôn miệng từ chối vì phải đi làm, tăng ca, không sắp xếp được thời gian. Nhiều phụ nữ làm nông thì cười mỉm “có biết gì đâu mà tham gia”. Nắm bắt được tâm lý cũng như những khó khăn trong công tác vận động, chi hội nhanh chóng tìm cách thay đổi.

Ban đầu, các chị chuyển thời gian sinh hoạt sang thứ Bảy, Chủ nhật và sẵn sàng tổ chức cả buổi tối để tạo điều kiện về thời gian cho mọi người. Nhưng số người tham gia vẫn chưa ổn định nên các chị lại suy nghĩ và thay đổi theo hướng: tài liệu sinh hoạt được soạn ngắn gọn hơn, đi thẳng vào vấn đề; tuyên truyền kết hợp với trò chơi hái hoa dân chủ, tổ chức hát karaoke... để không khí sinh hoạt được vui tươi. Bằng cách đó, chị em cảm thấy vui và bắt đầu rủ nhau tham gia, số lượng hội viên nhờ vậy cũng ngày càng tăng. “Giờ mỗi lần nghe mời tham gia sinh hoạt Hội, ai cũng phấn khởi, nhẹ nhàng giống như một buổi họp mặt bạn bè” - chị Chí vui vẻ cho biết.

Nhờ chu đáo trong công tác tổ chức, các buổi sinh hoạt của Hội đã trở thành sân chơi và thu hút khá đông hội viên, phụ nữ. Trung bình, mỗi buổi sinh hoạt có khoảng 50% phụ nữ tham dự. Không chỉ tham gia, chị em còn tự nguyện đóng góp kinh phí để chuẩn bị trà nước, bánh trái phục vụ buổi sinh hoạt và để các cháu nhỏ đi theo bà, theo mẹ thêm vui. 

Đa dạng điểm sinh hoạt 

Mặc dù tỷ lệ tập hợp ở mức cao nhưng các chị vẫn chưa hài lòng vì còn nhiều chị em chưa nắm bắt kịp thời các vấn đề liên quan đến Hội và xã hội, nên các chị lại tiếp tục đổi mới. Thay vì chỉ có một điểm sinh hoạt tại văn phòng ấp, thì các chị tổ chức thêm một điểm tại nhà hội viên và một điểm tại nhà một cán bộ Hội Mẹ truyền thống. Các điểm sinh hoạt được luân phiên tổ chức định kỳ hằng tháng và được chia theo từng tổ nhân dân để chị em đến sinh hoạt được gần hơn. Nội dung sinh hoạt được chi hội soạn và in tài liệu, phát đến từng hội viên. Nhờ đó mà ở mỗi điểm sinh hoạt có đến 70-80 chị tham gia. 

“Từ sự chủ động, sáng tạo trong công tác vận động, tập hợp hội viên mà hằng năm chi hội Phụ nữ ấp Vân Hàn, xã Trung Lập Thượng đều được các cấp Hội đánh giá cao. Tỷ lệ tập hợp hội viên đều đạt từ 70-80%, góp phần từng bước xây dựng chi hội chủ động và vững mạnh” - chị Võ Thị Oanh Kiều, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Lập Thượng, nhận xét. 

Không chỉ có chi hội phụ nữ ấp Vân Hàn mà nhiều cơ sở Hội trên địa bàn H.Củ Chi cũng đã thay đổi hình thức sinh hoạt để thu hút chị em. Tại xã Phước Vĩnh An hiện có sáu chi hội đều tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng quý tại các điểm văn phòng ấp. Các tổ hội tùy tình hình địa phương sẽ tổ chức sinh hoạt tại nhà của các hội viên phụ nữ.

phunuonline

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video