Hội LHPN Việt Nam được nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam

05/06/2017
Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” năm 2017 và trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Hội LHPN Việt Nam diễn ra vào tối 4/6/2017 tại thành phố Bà Rịa- tỉnh Vũng Tàu.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN-MT; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng hơn 500 đại biểu các tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đang từng bước được hoàn thiện; các vấn đề môi trường bức xúc được giải quyết hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Ngày Môi trường thế giới năm 2017 được Liên Hiệp quốc tổ chức với chủ đề “Kết nối con người với thiên nhiên” nhằm vận động toàn nhân loại sống gần gũi với thiên nhiên hơn nữa để nhận thức đúng những giá trị to lớn về vật chất và tinh thần mà thiên nhiên mang lại. Bộ trưởng đề nghị cần tập trung tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản thiên nhiên; Phát động các phong trào chung tay hành động vì môi trường; Phát huy vai trò, sự chủ động, tích cực của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phá hoại cảnh quan thiên nhiên. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cho rằng, các thành phần kinh tế cần tăng cường đầu tư thỏa đáng cho bảo vệ môi trường theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, “người hưởng lợi từ môi trường phải chi trả”; nhân rộng các mô hình xử lý hiệu quả chất thải, khí thải, tái chế, tái sử dụng chế biến rác thải thành năng lượng.

Tại lễ phát động, Bộ TN-MT đã trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam cho 35 tổ chức, 15 cá nhân. TW Hội LHPN Việt Nam vinh dự là 1 trong 35 tập thể được trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017 vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2014-2016.

 Ảnh minh họa

 Các tổ chức, cá nhân nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam 

Nguyễn Huyền, Ban Tuyên giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video