Hội LHPNVN tiếp tục dẫn đầu về ủy thác cho vay vốn hộ nghèo
Chiều 25/1, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị giao ban ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc NHCSXH, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện dịch vụ ủy thác, góp phần quan trọng vào thực hiện và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong thực hiện dịch vụ ủy thác tại các cấp hội; nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, đặc biệt các chủ trương, chính sách mới để mọi người dân được biết.
Năm qua, thực hiện ủy thác cho vay qua Hội LHPNVN vẫn đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, như số Tổ tiết kiệm và vay vốn lớn nhất với 70.170 tổ với 2.600 hộ vay. Số tiền cho vay là 66.644 tỷ đồng (tăng 5.238 tỷ đồng so 2016). Tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất trong các tổ chức, chỉ có 0,3%. Kết quả này đóng góp tích cực vào thành công chung của ủy thác tín dụng thông qua các tổ chức chính trị - xã hội và hiện thành công nhiệm vụ năm 2017.
Theo NHCSXH, tính đến hết năm 2017, tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH đạt trên 175 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 16 ngàn tỷ đồng so với năm 2016; tổng dư nợ đạt trên 171 nghìn tỷ đồng, trong đó dư nợ được thực hiện theo phương thức ủy thác một số nội dung công việc thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội là trên 169 nghìn tỷ đồng (chiếm gần 99% tổng dư nợ của NHCSXH), với hơn 6,9 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn.