Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam

19/07/2006
Tập trung trí tuệ bàn giải pháp chỉ đạo thực hiện các hoạt động Hội trong 6 tháng cuối của nhiệm kỳ, đó là nội dung xuyên suốt trong 2 ngày (17-18/7/2006) của Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đ/c Hà Thị Khiết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Tham dự Hội nghị còn có đ/c Nguyễn Thị Hoài Thu - Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội, UV Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đại diện các ban Trung ương Đảng: Ban Tổ chức Trung ương, Ban dân vận TW, Uỷ ban Kinh tế TW ...

 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã nêu tầm quan trọng, ý nghĩa của Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần này. Hội nghị nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2006, tập trung bàn chương trình công tác 6 tháng cuối nhiệm kỳ, trong đó, đặc biệt góp ý vào các nội dung trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược như: dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X; hoàn chỉnh dự thảo Luật bình đẳng giới trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp thứ 9 (khoá XI); Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức cuộc họp lần thứ XI mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC; phát sóng Cầu truyền hình Hai chị em Việt – Lào nhân dịp 20/10/2006...

 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006, Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thị Khuê khẳng định: 6 tháng đầu năm 2006, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã bám sát chương trình công tác và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, tiếp tục hướng về cơ sở; phong trào thi đua của các cấp Hội ngày càng gắn kết với việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương, của cả nước. Cùng với việc tập trung chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; chỉ đạo nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ; bảo vệ nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam...

 

Trong hai ngày Hội nghị, các uỷ viên Đoàn Chủ tịch đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến về nội dung, hình thức các văn bản và tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động của Hội trong 6 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ khoá IX. Hội nghị đã nhất trí giao cho Thường trực Đoàn Chủ tịch hoàn chỉnh dự thảo phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ X; hoàn chỉnh nội dung tài liệu để trình xin ý kiến Hội nghị Ban Chấp hành sắp tới.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video