Hưng Yên: 90 tập thể, cá nhân được tôn vinh dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội

06/10/2020
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên vừa trọng thể tổ chức lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực

Tới dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Quốc Toản - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; các nữ ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại điện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động; Nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ; Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV và 90 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam, phong trào phụ nữ tỉnh Hưng Yên thông qua xem bộ phim tài liệu "Phụ nữ Hưng Yên xứng danh con cháu Hai Bà". 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Hưng Yên đã ra sức thi đua, học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc; phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, phong trào Nữ du kích Hoàng Ngân – người anh hùng của quê hương Hưng Yên, đạt nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào thành tựu  phát triển chung của tỉnh; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là địa chỉ tin cậy, là chỗ dựa cho hội viên, phụ nữ.

Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh Hưng Yên nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên phụ nữ toàn tỉnh trong thời gian qua đã đóng góp to lớn vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, Bí Thư tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới cán bộ, hội viên, phụ nữ nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục nhân rộng các mô hình phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Chủ động tham gia, đóng góp ý kiến, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quan tâm đào tạo, xây dựng cán bộ Hội các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tâm huyết, trách nhiệm cao với công tác Hội; có lý luận gắn với thực tiễn, tác phong chuyên nghiệp, hiệu quả, thích ứng nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ và tạo bước phát triển mới cho phong trào phụ nữ tỉnh…

Tại Hội nghị, đã có 90 tập thể, cá nhân cán bộ Hội, hội viên phụ nữ được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. 

Đỗ Thị Thủy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video