Khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026

23/09/2021
Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, chính thức khai mạc vào sáng nay (23/9) với sự tham gia của 216 đại biểu phụ nữ ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của trên 154.000 hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh.
Đại hội có sự tham dự của 216 đại biểu phụ nữ ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của trên 154.000 hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh Yên Bái

Đại hội có sự tham dự của 216 đại biểu phụ nữ ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của trên 154.000 hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh Yên Bái

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, chính thức khai mạc vào sáng nay (23/9) với sự tham gia của 216 đại biểu phụ nữ ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của trên 154.000 hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, được tổ chức trong dịp toàn tỉnh hướng tới chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ thăm tỉnh Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2021), kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái (1/10/1991 - 1/10/2021).

Đây cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và các tầng lớp phụ nữ tỉnh Yên Bái đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. 

Dự và chỉ đạo Đại hội có: Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái; Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển", Hội LHPN các cấp đã chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Các cấp Hội cũng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; lựa chọn vấn đề ưu tiên phù hợp với nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở và đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Phong trào phụ nữ và hoạt động Hội có chiều sâu, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ và có sức lan tỏa, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Với quyết tâm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của phụ nữ các dân tộc trong tỉnh, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh.

Phát biểu Khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Bích Nhiệm cho biết: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (thứ 3 từ trái sang) tham quan gian hàng của phụ nữ Yên Bái tại phiên trù bị Đại hội, chiều ngày 22/9/2021.

Tại Đại hội, các đại biểu tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi. Đại hội cũng tiến hành đánh giá kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV, đồng thời bầu Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI và đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video