Khuyến khích người lớn học tập để cùng chung tay xây dựng xã hội học tập

23/06/2017
Chiều 23/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã học tập giai đoạn 2017-2020” giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tham dự lễ ký kết cùng đông đảo đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ của hai cơ quan.

Theo nội dung chương trình phối hợp, hai cơ quan sẽ tích cực tuyên truyền, vận động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập lồng ghép với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội LHPN Việt Nam trên các phương tiện, mạng lưới truyền thông của hai tổ chức. Phối hợp mở các lớp và vận động hội viên phụ nữ, trẻ em gái ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số tham gia các lớp học xóa mù chữ, sau xóa mù chữ; tham gia học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng ở địa phương. Hai bên phối hợp để phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền các điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong học tập suốt đời, làm kinh tế giỏi, tự học thành tài; tổ chức các hoạt động phát triển tài năng nữ…

Hội LHPN Việt Nam có trách nhiệm vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực học tập và tham gia các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nêu rõ, vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập nâng cao nhận thức, tri thức, tay nghề là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được Hội LHPN Việt Nam xác định rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

 Ảnh minh họa

 PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết


Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế với những yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế tri thức, của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 hiện nay đòi hỏi phụ nữ phải không ngừng phấn đấu học tập, học tập suốt đời, học tập không chỉ cho bản thân mình mà còn cho con em, cho gia đình, dòng họ… Chủ tịch trăn trở, hiện nay một bộ phận không nhỏ phụ nữ với rất nhiều lý do thường “đẩy lùi” sự ưu tiên học tập ra phía sau. Điều đó đã làm cho chị em tự tụt hậu, dậm chân tại chỗ. Tất cả những điều đó đã và đang đặt ra rất nhiều thách thức, nhiều việc cần làm và phải làm. Chính vì vậy, việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai tổ chức sẽ tạo thêm động lực, quyết tâm, hỗ trợ cho Hội LHPN Việt Nam có thể làm tốt hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Với tư cách là người đứng đầu Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cam kết mạnh mẽ chung tay cùng Hội Khuyến học Việt Nam thúc đẩy, xây dựng xã hội học tập. Trước hết là đăng ký xây dựng cơ quan TW Hội thànhđơn vị học tập, nghiên cứu; yêu cầu đội ngũ cơ quạn chuyên trách Hội phải có ý thức học tập nâng cao trình độ, phấn đấu học tập suốt đời, đưa vào tiêu chí đánh giá cán bộ và thi đua hàng năm.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ này, Hội Khuyến học Việt Nam tập trung vào mục tiêu khuyến khích học tập ở người lớn. Quỹ Khuyến học thời gian tới không chỉ dành trao học bổng cho học sinh, sinh viên mà còn dành để động viên, hỗ trợ người lớn có nhu cầu, mong muốn được học tập nâng cao trình độ nhưng hoàn cảnh khó khăn. Quỹ cũng dành kinh phí để trao giải thưởng cho nhân tài là phụ nữ.


 Ảnh minh họa

 GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu


Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà và GS.TS Nguyễn Thị Doan đã ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã học tập giai đoạn 2017-2020” giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam.

 Ảnh minh họa

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video