Kon Tum: Phụ nữ DTTS ở Đăk Glei với mô hình trồng sâm dây

14/02/2020
Từ khi “Tổ hợp tác phụ nữ DTTS trồng sâm dây” tại 2 xã Ngọc Linh và Mường Hoong do Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng Hội LHPN huyện Đăk Glei thành lập đi vào hoạt động, đến nay, nhiều chị em hội viên, phụ nữ đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để trồng và mở rộng diện tích vườn sâm dây của gia đình.
Hầu hết vườn sâm dây của các chị ở thôn Tân Rát đều nằm trên sườn đồi, việc trồng và chăm sóc cần nhiều công sức. Ảnh: ĐT

Dẫn chúng tôi băng qua nhiều ngọn đồi đến tham quan vườn sâm dây của chị em thành viên “Tổ hợp tác phụ nữ DTTS trồng sâm dây” ở làng Tân Rát của xã Ngọc Linh, chị Phạm Thị Mây – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Glei kể lại quá trình thành lập và phát triển của Tổ hợp tác.

Chị Mây chia sẻ, giữa năm 2017, Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng Hội LHPN huyện Đăk Glei tổ chức ra mắt mô hình Tổ liên kết “Phụ nữ DTTS trồng sâm dây” tại 2 xã Ngọc Linh và Mường Hoong với sự tham gia của 59 chị (29 chị làng Tân Rát, 10 chị làng Kon Tua thuộc xã Ngọc Linh; 10 chị làng Mới, 10 chị làng Mô Po thuộc xã Mường Hoong). Từ số tiền 30 triệu đồng do Hội LHPN tỉnh hỗ trợ, Tổ liên kết hỗ trợ cây giống cho 6 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 xã, mỗi chị được hỗ trợ 50kg giống (tương đương số tiền 5 triệu đồng); 53 chị còn lại dùng tiền tiết kiệm, chủ động vay, mượn từ người thân để có kinh phí mua giống.

Bên cạnh việc hỗ trợ cây giống ban đầu cho 6 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và Sở Khoa học và Công nghệ mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc sâm dây cho tất cả các chị tham gia Tổ liên kết.

Sau khi được tập huấn kỹ thuật, các chị đồng loạt làm đất và hoàn tất việc xuống giống trên tổng diện tích 6,3ha trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2017. Thời điểm đó, nhờ thực hiện trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, cây sâm dây mọc khỏe, tỷ lệ sống đạt 80%.

“Lần đầu trồng, dù chăm sóc đúng kỹ thuật nhưng do chưa có kinh nghiệm, cùng với việc bị ảnh hưởng từ thời tiết không thuận lợi và bị bệnh nấm, sau vài tháng, diện tích trồng sâm dây của các chị ở xã Mường Hoong (trong đó có 3 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ giống ban đầu là Y Diên, Y Jul và Y Mé) bị héo lá, thối củ và chết dần. Đây là quãng thời gian thật sự khó khăn, bởi các chị đều đặt nhiều niềm tin và dành nhiều công sức cho vườn sâm dây của mình”, chị Mây cho biết.

Không chùn bước trước khó khăn ban đầu, các chị là thành viên của Tổ liên kết ở xã Mường Hoong cùng động viên, chia sẻ, hỗ trợ giống cho 3 chị Y Diên, Y Jul và Y Mé trồng lại và khắc phục được hơn 70% diện tích vườn sâm dây. Sau hơn 1 năm, đến tháng 12/2018, các thành viên Tổ liên kết bắt đầu thu hoạch, xuất bán được 975kg củ sâm dây tươi, 107kg củ sâm dây khô và 219kg lá sâm dây, mang về số tiền vài triệu đồng cho mỗi thành viên Tổ liên kết.

Thấy được hiệu quả cùng giá trị kinh tế từ cây sâm dây mang lại, nhiều hội viên, phụ nữ ở 2 xã Ngọc Linh và Mường Hoong bắt đầu chủ động tìm hiểu và xin tham gia, nâng tổng số thành viên Tổ liên kết lên 102 chị với diện tích trồng sâm dây hiện tại là 12,3ha.

Để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện, Hội LHPN huyện Đăk Glei thay đổi, nâng cấp “Tổ liên kết phụ nữ DTTS trồng sâm dây” thành “Tổ hợp tác phụ nữ DTTS trồng sâm dây”, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cho 23 chị vay 586 triệu đồng để đầu tư phát triển diện tích sâm dây.

Trong mùa thứ 2, các cấp Hội LHPN của địa phương cùng với Hội nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ cho Tổ hợp tác 230 triệu đồng. Với số tiền này, Tổ hợp tác tiến hành hỗ trợ cho 46 chị có hoàn cảnh khó khăn, mỗi chị 50kg giống (tương ứng số tiền 5 triệu đồng). Cùng với đó, Hội LHPN huyện Đăk Glei tiến hành việc mở gian hàng trưng bày sản phẩm tại thị trấn Đăk Glei và tìm đầu ra, giúp các thành viên Tổ hợp tác sau khi thu hoạch bán được sâm dây với giá tốt nhất.

“Rút kinh nghiệm trong mùa vụ đầu tiên, Hội LHPN huyện Đăk Glei chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dạy nghề và Trạm Bảo vệ thực vật huyện tổ chức theo dõi, kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện sâu bệnh, hướng dẫn các chị xử lý đất, trồng lại mới để đảm bảo kịp mùa vụ. Đến nay, hầu hết diện tích vườn sâm dây của các thành viên trong Tổ hợp tác sinh trưởng ổn định, nhiều chị đã mở rộng được diện tích trồng sâm dây của gia đình như Y Mom, Y Bôr, Y Chớ, Y Nu (xã Ngọc Linh); Y Bia, Y Thí, Y Ny, Y Liên (xã Mường Hoong). Từ thực tế trên, chúng tôi có thể khẳng định mùa vụ sâm dây thứ 2 của Tổ hợp tác (thu hoạch vào cuối năm 2020) sẽ cho năng suất cao”, chị Mây nói.

Say sưa với câu chuyện chị Phạm Thị Mây kể, chúng tôi quên cả mệt nhọc khi phải liên tục leo dốc gần 2 tiếng đồng hồ để đến vườn sâm dây của các chị thành viên Tổ hợp tác ở làng Tân Rát, xã Ngọc Linh.

Trước mắt chúng tôi hiện ra vườn sâm dây xanh tốt của các chị ở Chi hội phụ nữ thôn Tân Rát.  Chị Y Mom – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Tân Rát chia sẻ, trước đây ở Tân Rát không có nhiều chị em hội viên mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế. Từ khi mô hình “phụ nữ DTTS cùng nhau trồng sâm dây” do Hội cấp trên thành lập và sau mùa vụ thu hoạch đầu tiên đạt hiệu quả, nhiều chị bắt đầu  mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn để có kinh phí trồng sâm dây. Với mô hình này đã góp phần nâng cao thu nhập cho chị em phụ nữ trong thôn Tân Rát. “Tôi cho rằng đây là hướng đi phù hợp giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước xóa nghèo bền vững trong thời gian tới.” – chị Y Mom nhận định.

Chị Y Mia – hội viên Chi hội phụ nữ thôn Tân Rát cho biết, nhờ sự hỗ trợ của các cấp hội cùng sự chia sẻ, động viên lẫn nhau, vườn sâm dây các chị phát triển tốt, không bị sâu bệnh. Các chị trong Chi hội phụ nữ thôn trao đổi cách chăm sóc sâm dây, giúp đỡ nhau trong việc làm cỏ và thu hoạch.

Tận mắt nhìn thấy vườn sâm dây trên những sườn đồi đang phát triển xanh tươi, cùng nụ cười của các chị thành viên Tổ hợp tác ở làng Tân Rát khi cầm trên tay những củ sâm dây do mình trồng ra, chúng tôi thấu hiểu được sự nỗ lực và cả niềm tin vào một ngày mai gia đình mình sẽ thoát nghèo, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc đang thành hình trong suy nghĩ của phụ nữ đồng bào DTTS ở đây.

Theo: http://phunukontum.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video