Kỷ nguyên số - lợi thế của phụ nữ tham gia vào nền kinh tế

06/11/2017
Đó là một trong nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo tại Kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) tại Đà Nẵng từ ngày 4 đến 6/11.

Ngày 5/11, tại Đà Nẵng, Kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) đã khai mạc toàn thể với sự tham dự của đại diện 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). 

Phát biểu tại Phiên khai mạc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC 2017 Hoàng Văn Dũng cho biết, Kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC cũng là kỳ họp cuối của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC trong Năm APEC 2017. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ kết luận một số nội dung của Chương trình APEC năm 2017 để bàn giao cho nền kinh tế chủ nhà APEC 2018 là Papua New Guinea. 

Kỳ họp lần thứ tư Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC có các nội dung: Họp khai mạc của Chủ tịch, đồng Chủ tịch ABAC và Chủ tịch các nhóm công tác chuyên đề; họp Nhóm Tài chính và Kinh tế; Họp Nhóm hội nhập kinh tế khu vực. 

Tại Kỳ họp lần này, ABAC thảo luận với các nhà lãnh đạo APEC về vai trò thay đổi các nền kinh tế thành viên APEC của thương mại, bảo hộ thương mại, thương mại tự do, thế giới số…; những vấn đề ảnh hưởng xuyên quốc gia, về mua sắm trực tuyến, vấn đề giáo dục cho lớp trẻ để có đủ năng lực làm việc trong thế giới tương lai. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về trí tuệ nhân tạo và lĩnh vực thương mại, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập kinh tế, kinh tế  bền vững, sáng tạo, năng lực tài chính APEC, nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, xây dựng tầm nhìn cho APEC sau năm 2020.

Bà Ro Hana Binti Mahmood - thành viên Malaysia chia sẻ: Chúng ta nên khuyến khích phụ nữ tham gia vào nền kinh tế khu vực mạnh mẽ hơn nữa, kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi hiện nay internet phát triển và lực lượng trẻ rất năng động là một lợi thế cho phụ nữ tham gia vào nền kinh tế.
ABAC gồm 63 thành viên đại diện cho các doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Mỗi nền kinh tế thành viên được cử 3 đại diện. Các đại diện của Việt Nam tại Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC hiện gồm: ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC 2017; ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (Saigon Invest Group) và ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Sovico Holdings. 

Hàng năm, Kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC đều tổ chức họp 4 lần, trong đó 3 kỳ họp đầu tiên diễn ra ở bên ngoài và kỳ họp cuối tại nền kinh tế chủ nhà. Năm APEC 2017, Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC đã tổ chức họp tại Thái Lan, Hàn Quốc, Canada và kỳ họp thứ tư là ở Việt Nam.

ABAC 2017 tập trung vào bốn ưu tiên chính: Tăng cường hội nhập kinh tế khu vực; Hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, sáng tạo và hòa nhập; Tăng cường tính cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (MSMEs) và khuyến khích sự đổi mới trong kỷ nguyên số; Bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên canh đó, từ ngày 5-11/11, Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017 (VOF 2017) được tổ chức tại Đà Nẵng và Quảng Nam có chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Diễn đàn gồm có hoạt động chính: Khai mạc Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017; hội thảo thanh niên APEC; hoạt động cộng đồng và tham quan; tham dự một số hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017.

Các nội dung của Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017 tập trung vào hai ưu tiên: thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; thanh niên đóng góp tích cực vào việc tạo động lực mới, cùng xây dựng tương lai trong khu vực châu Á  - Thái Bình Dương. Diễn đàn dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố thanh niên APEC. 

Năm 1998, Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017 lần đầu tiên được tổ chức tại Malaysia. Từ năm 2004 đến nay, Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC được đưa vào chương trình Tuần lễ Cấp cao APEC hàng năm, do Ban Thư ký Quốc tế Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC (Trụ sở tại Singapore) chủ trì, phối hợp với các chủ nhà APEC tổ chức. Mục tiêu của Diễn đàn nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào các nội dung hợp tác APEC, tăng cường giao lưu giữa thanh niên, sinh viên trong khu vực, tạo cơ hội để thanh niên được tham gia một số hoạt động của APEC trong dịp Tuần lễ Cấp cao như: Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit), Hội nghị của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC). 

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video