Kỷ niệm 70 năm kết nghĩa chị - em giữa TW Hội LHPN Việt Nam và Tiểu đoàn Bình Ca

27/08/2018
Buổi gặp mặt ấm tình cảm gắn bó, son sắt thủy chung kỷ niệm 70 năm kết nghĩa chị - em giữa TW Hội LHPN Việt Nam và Tiểu đoàn Bình Ca đã diễn ra tại Trung đoàn 102- Trung đoàn Thủ đô anh hùng sáng 27/8/2018.

Buổi gặp mặt có sự tham gia của Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa -Nguyên Ủy viên BCH TƯ Đảng, Nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam;Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn Bình Ca; cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN Việt Nam; các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308, Trung đoàn 102, Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 7.

UV TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cũng đã có mặt gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, tình cảm chị- em trong dịp kỷ niệm ý nghĩa này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết xúc động ôn lại kỷ niệm kết nghĩa, đỡ đầu giữa TW Hội LHPN Việt Nam và các đơn vị em nuôi Tiểu đoàn Bình Ca và Phủ Thông cách đây 70 năm (năm 1948).

Từ sự kết nghĩa này đã mở ra phong trào Phụ nữ kết nghĩa, đỡ đầu các đơn vị quân đội thông qua các p
hong trào “mẹ chiến sỹ”, “tấm áo chiến sỹ” trong suốt 2 cuộc kháng chiến của dân tộc. Và đến nay, tình cảm “quân dân như cá với nước” ấy tiếp tục được duy trì với những “câu lạc bộ phụ nữ hướng về biển đảo”, “Câu lạc bộ mẹ, vợ chiến sỹ”…Tình cảm chị- em son sắt, thủy chung đã, đang là niềm tự hào, truyền thống quý báu, được các thế hệ cán bộ TW Hội và cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 7, Trung đoàn 102 ngày nay gìn giữ, xây đắp và phát triển.

 Ảnh minh họa

 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết xúc động ôn lại kỷ niệm kết nghĩa, đỡ đầu giữa TW Hội LHPN Việt Nam và đơn vị em nuôi Tiểu đoàn Bình Ca


“Để xứng đáng với truyền thống đó, chúng ta cần có những hoạt động cụ thể, phù hợp với yêu cầu của đất nước hiện nay và khả năng và thế mạnh của từng đơn vị. Các chị nuôi sẽ hỗ trợ, giúp đỡ các em xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững thông qua hỗ trợ học bổng, chăm lo thiết thực tới gia đình cán bộ, chiến sỹ để các em nuôi yên tâm công tác, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, nuôi dạy con cho cán bộ, chiến sỹ tiểu đoàn nói riêng và trung đoàn nói chung. Các chị cũng mong các em sẽ đồng hành với các chị hỗ trợ hội viên, phụ nữ tại địa bàn đơn vị đóng chân, hành quân dân vận và nhiều hoạt động ý nghĩa khác”- Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết đề nghị.

Thượng tá Bùi Văn Trung, Chính ủy Trung đoàn 102 thay mặt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bày tỏ quyết tâm tiếp tục trao truyền tình cảm gắn bó nghĩa tình chị-em; tích cực giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngày nay và mai sau “thấm, ngấm” được tình cảm này, coi đó là báu vật truyền thống để giữ gìn, xây đắp thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi tình cảm, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu lãnh đạo Hội, lãnh đạo tiểu đoàn các thời kỳ đã chia sẻ nhiều kỷ niệm sâu sắc, xúc động về tình cảm thiêng liêng, máu thịt giữa hai chị em; đồng thời khẳng định quyết tâm vun đắp, bồi dưỡng truyền thống quý báu này mãi mãi.

 Ảnh minh họa

 Các đại biểu lãnh đạo Hội, lãnh đạo tiểu đoàn các thời kỳ chia sẻ nhiều kỷ niệm sâu sắc, xúc động về tình cảm thiêng liêng, máu thịt giữa hai chị em


Nhân dịp này, TW Hội LHP Việt Nam đã tặng quà tri ân các cựu chiến binh của Tiểu đoàn Bình Ca; trao 30 suất học bổng từ Quỹ Tiếp bước cho em đến trường cho con em cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn hiện nay.

Một số hình ảnh tại Chương trình:

 Ảnh minh họa

Các đại biểu tham quan phòng truyền thống của Tiểu đoàn


 Ảnh minh họa

 Tiểu đoàn em nuôi tặng tranh các chị bày tỏ tình cảm gắn bó, sâu sắc


 Ảnh minh họa

 Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết tặng quà tri ân các cựu chiến binh Tiểu đoàn


 Ảnh minh họa

 Trao học bổng từ Quỹ Tiếp bước cho em đến trường cho con em cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn


 Ảnh minh họa

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video