Lâm Đồng: Nhiều mô hình thiết thực xây dựng môi trường sống xanh

22/10/2021
Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2021, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Phụ nữ thôn Lộc Châu, xã Tân Nghĩa trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa

Vận dụng linh hoạt những nội dung hoạt động Hội nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thích ứng với tình trạng bình thường mới, Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ theo dõi và chia sẻ sự kiện truyền thông trực tuyến “Tử tế vì môi trường” do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia thi viết Cuộc thi “Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu”, thi trực tuyến “Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái”… thông qua các trang mạng xã hội; phối hợp truyền tải những nội dung bảo vệ môi trường tại cộng đồng, các câu lạc bộ, tổ, nhóm.

Tổ chức các đợt ra quân ngày chủ nhật xanh như: trồng cây xanh, chăm sóc các tuyến đường hoa; vệ sinh môi trường tại nơi sinh sống, đơn vị công tác; vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thu gom, phân loại rác thải, chất thải đúng quy định giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường. Tổ chức các đợt tuyên truyền đến hội viên phụ nữ và nhân dân sản xuất hàng sạch, tiêu dùng sạch, ưu tiên sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu của Việt Nam; vận động các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất dịch vụ, cửa hàng tạp hoá trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần để đựng, bao gói sản phẩm, hàng hoá (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa...); thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường…

Bên cạnh đó, nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai hiệu quả như: xây dựng mô hình “Phụ nữ sống xanh”, “Tuyến đường không rác”, “Bảo vệ môi trường hạn chế sử dụng túi ni lon”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Thu gom và xử lý rác thải trong sản xuất nông nghiệp”, “An toàn thực phẩm với thức ăn đường phố”, mô hình 3 trong 1 “xử lý rác”... Điển hình, Hội LHPN TP. Bảo Lộc đã triển khai hiệu quả mô hình “Đi chợ bằng làn”, đồng thời vận động hội viên, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, tiểu thương tại các chợ tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường như túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần và túi nilon tự phân hủy; khuyến khích các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện “Chống rác thải nhựa”...

Bà Nguyễn Bùi Thị Minh Hiền - Chủ tịch Hội LHPN TP. Bảo Lộc cho biết: “Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 42 mô hình “Đi chợ bằng làn và túi vải” với gần 9.300 hội viên phụ nữ tham gia. Phụ nữ địa phương còn xây dựng được 26 mô hình “Phân loại rác tại nhà” thu hút gần 1.000 hội viên hưởng ứng”.

Nhân dịp “Tết trồng cây”, hưởng ứng phong trào “Mỗi phụ nữ một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã tham gia trồng 22.550 cây xanh gồm: sao, dầu, bằng lăng tím, ban đỏ, phượng vỹ, sao đen, cây thông ba lá, cây phân tán; trồng hơn 30 ha rừng tại các xã thuộc huyện Bảo Lâm.

Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã và đang lan tỏa sâu rộng phong trào chung tay bảo vệ môi trường đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Các hoạt động không những góp phần giữ gìn môi trường sống mà còn xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương.

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video