Lễ giỗ Mười nữ liệt sỹ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

25/07/2018
Sáng 24/7, tại Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ giỗ nhân dịp 50 năm ngày hy sinh của Mười nữ liệt sỹ thanh niên xung phong Tiểu đội 552, Ngã ba Đồng Lộc.

Lễ tưởng niệm ngày mất của 10 nữ anh hùng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc diễn ra trong sự thành kính, trang nghiêm với các nghi lễ dâng hương, dâng hoa cầu siêu ở Khu mộ 10 nữ anh hùng thanh niên xung phong.

10-co-gai-dong-loc-3.jpg
Lễ giỗ là dịp để tri ân 10 nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong, cầu mong linh hồn các chị an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, luôn phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an.
 


Cách đây 50 năm, trong lúc làm nhiệm vụ giữ tuyến huyết mạch lưu thông đảm bảo cho tiếp tế lương thực từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam, 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc đã bị bom Mỹ rơi trúng đội hình và tất cả đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Ngày 24/7/1968, 10 nữ thanh niên xung phong Tiểu đội Võ Thị Tần thuộc C552, Tổng Đội thanh niên xung phong 55 đã anh dũng hy sinh trong lúc đang đào lấp hố bom thông đường tại Ngã ba Đồng Lộc.


Chiến tranh đã lùi xa nhưng hình ảnh, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong cùng lực lượng bộ đội, công an, cán bộ giao thông... ở ngã ba Đồng Lộc còn mãi trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam qua các thế hệ.

ttxvn_dongloc180724.jpg
Du khách đến dâng hương tại mộ 10 cô gái Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
10-co-gai-dong-loc-2.jpg
Bà Nguyễn Thị Lương - Cựu TNXP, thương binh 2/4 (người thứ 3 từ bên trái san ở xóm 1, xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh) đã có mặt từ sáng sớm để dự lễ.
10-co-gai-dong-loc.jpg
Anh hùng lực lượng vũ trang Uông Xuân Lý, La Thị Tám, Anh hùng lao động Nguyễn Tri Ân và tác giả bài thơ Cúc ơi - Yến Thanh cùng tới dự lễ giỗ.
10-co-gai-dong-loc-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thăm hỏi, trò chuyện với các cựu TNXP tham dự lễ giỗ.

Theo: http://phunuvietnam.vn/TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video