Liên hiệp quốc kêu gọi tăng cường bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em

04/04/2005
Trong thông điệp nhân ngày Sức khỏe thế giới 7/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Koffi Annan đã kêu gọi thế giới quan tâm hơn nữa đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Hàng năm, trên thế giới, hơn 11 triệu trẻ em bị chết trước 5 tuổi, trong đó có tới 4 triệu trẻ sơ sinh bị chết khi chưa đầy 1 tháng tuổi và hơn nửa triệu thai phụ và sản phụ bị chết. Hầu hết những trường hợp tử vong này là ở các nước đang phát triển và hoàn toàn có thể phòng ngừa được.

 

Ông KoffiAnnan cho rằng ngày Sức khỏe thế giới năm nay phải trở thành cơ hội để chính phủ các nước, các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự, phương tiện thông tin đại chúng, các gia đình và cá nhân tăng cường nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng này vì sức khỏe, phúc lợi của bà mẹ và trẻ em trên toàn cầu nhằm đạt mục tiêu giảm 3/4 số tử vong của bà mẹ và 2/3 số tử vong của trẻ em trên thế giới vào năm 2015.

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video