Mỗi năm có gần 8.000 phụ nữ mang thai nhiễm HIV

18/03/2005
Tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện chỉ thị 52 -CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về lãnh đạo công tác phòng chống AIDS (1995-2005) diễn ra ngày 7/3/2005 do Ban Khoa giáo Trung ương tổ chức, các chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng ở Việt Nam, số người nhiễm HIV có xu hướng trẻ hoá

Theo đó, 95% số người bị nhiễm HIV là trong độ tuổi 15-49,8,3% thuộc độ tuổi 10-19 tuổi. Hiện nay đã phát hiện 590 trẻ dưới 5 tuổi nhiễm HIV/AIDS. Bộ Y tế cho biết, mỗi năm cả nước có gần 8000 phụ nữ mang thai nhiễm HIV, trong số này khoảng 30%- 40% trẻ em sinh ra bị nhiễm HIV từ mẹ.

 

Theo dự báo, nước ta hiện nay có 241.270 nghìn người bị nhiễm HIV và vào năm 2010 sẽ có 311.500 nghìn người nhiễm HIV/AIDS.

Theo Tổng cục Thống kê

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video