Nhân dân và phụ nữ tin tưởng, kỳ vọng vào những chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội

12/08/2021
Tư tưởng Nhân dân và phụ nữ tin tưởng, kỳ vọng vào những chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội là một nội dung trong báo cáo của Cụm Hội LHPN cụm Đồng Bằng Sông Hồng và Hội LHPN TP Hải Phòng; Ban Phụ nữ Quân đội, Hội Phụ nữ Bộ Công an tại chương trình làm việc trực tuyến với UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Hà Thị Nga và lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam sáng 12/8.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tổng hợp của Cụm tại chương trình họp đánh giá, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề tới đời sống mọi mặt của cả nước, người dân đặc biệt đánh giá cao những chính sách hỗ trợ của Chính phủ như Nghị quyết 68, Nghị định 75 đối với hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do dịch bệnh.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu rõ một số vấn đề cán bộ, hội viên, phụ nữ gặp phải và băn khoăn, lo lắng như: trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, nhiều nông dân khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Một số doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất trong điều kiện bố trí cho công nhân ăn, nghỉ tại chỗ gây ảnh hưởng tới lao động nữ gặp trong chăm sóc gia đình; nhiều lao động nữ không có việc làm ổn định hoặc mất việc làm; một số gia đình có con nhỏ trong độ tuổi mầm non thiếu người trông giữ hàng ngày; chưa đủ điều kiện cho các con theo học trực tuyến; hiện tượng tin giả, tin xấu trên mạng xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý nhân dân; hội viên, phụ nữ mong muốn sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19 diện rộng; một số vụ bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra trong thời gian dịch bệnh…

Các đại biểu tham gia chương trình làm việc

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch, đã có một số khó khăn, bất cập trong thực tiễn như: người lao động và sử dụng lao động nằm trong diện được hỗ trợ nhưng không đủ hồ sơ để nhận hỗ trợ theo quy định; các doanh nghiệp chưa tiếp cận được được nguồn vốn vay phù hợp với lãi suất ưu đãi do vướng mắc về thủ tục.

Tham gia trách nhiệm, phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội và phụ nữ phòng, chống Covid-19

Với bối cảnh đó, cùng với toàn hệ thống chính trị, trong thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong cả nước nói chung, cụm Đồng Bằng Sông Hồng và Hội LHPN TP Hải Phòng, HPN Quân đội, Công an đã phát huy vai trò, trách nhiệm, hết sức nỗ lực chung tay tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều hình thức hoạt động cụ thể và ý nghĩa. Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền phụ nữ, người dân thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan trong mọi trường hợp; vận động hội viên, phụ nữ cùng các nguồn lực tham gia ủng hộ nhu yếu phẩm tới các khu cách ly tập trung, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi các y bác sĩ, các chốt kiểm soát dịch và lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ trên địa bàn; tổ chức đi chợ hộ, hỗ trợ các hộ gia đình phải đi cách ly sản xuất, thu hoạch mùa màng, tiêu thụ nông sản… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có 1 cán bộ Hội nhiễm covid-19 ở Vĩnh Phúc, 21 chị là F1, 68 chị là F2.

Hội Phụ nữ các cấp đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái chia sẻ với các tỉnh, thành đang là tâm dịch, vận động ủng hộ với tổng trị giá lên tới 13 tỷ đồng.

Cán bộ chuyên trách cơ quan Hội LHPN tỉnh Nam Định có mặt đông đủ cùng tham dự cuộc họp

Công tác chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp và trọng tâm hoạt động cuối năm

Tính đến ngày 11/8, đã có 1605/1605 (100%) Hội Phụ nữ cấp cơ sở của các tỉnh, thành; 68/86 (79,1%) đơn vị cấp huyện, 12/19 đơn vị lực lượng vũ trang trong Cụm tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại hội đều đảm bảo nghiêm các quy định phòng, chống dịch; quá trình diễn ra Đại hội nghiêm túc, ngắn gọn nhưng bảo đảm chất lượng, đúng nguyên tắc. Đại hội cấp tỉnh đang được tiếp tục chuẩn bị với việc xây dựng các phương án chủ động, thích ứng với tình hình diễn biến của dịch bệnh.

Trong các tháng cuối năm 2021, các cấp Hội trong cụm quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa tham gia phòng, chống dịch tại địa phương, vừa hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong đó tập trung hoàn thành Đại hội theo tiến độ; phát động, triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào, công trình, phần việc chào mừng Đại hội; Tổ chức thành công Ngày Phụ nữ Khởi nghiệp gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Hội và Ngày Phụ nữ Việt Nam, 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Hội đồng thời phối hợp tập huấn cho nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…

Các tỉnh, thành cũng nêu một số kiến nghị đề xuất với Trung ương  liên quan tới một số nội dung về chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội, đặc biệt là đại hội trực tuyến; gia hạn thời gian nhận báo cáo đánh giá hoạt động, xét thi đua khen thưởng cuối năm…

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị các tỉnh, thành tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Hội, vận động phụ nữ tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch tại địa phương

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của Hội LHPN các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, TP Hải Phòng và Ban Phụ nữ Quân đội, Hội Phụ nữ Bộ Công an trong tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương; đồng thời nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện "4 tại chỗ" ở địa phương, kể cả các tỉnh hiện đã kiểm soát được dịch bệnh, quyết tâm giữ vững "vùng xanh", đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ Hội, tạo sự lan tỏa tích cực trong hội viên, phụ nữ và nhân dân. Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch, đặc biệt là một số tỉnh đã có kinh nghiệm phòng chống dịch như Bắc Ninh, Hải Dương cho các tỉnh, thành đang trong vùng tâm dịch như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An. Tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ triển khai gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng, quan tâm chính sách hỗ trợ bổ sung đối với những đối tượng đặc thù, phát hiện những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong triển khai chính sách, từ đó rút kinh nghiệm để nghiên cứu, đề xuất chính sách trong thời gian tiếp theo, đặc biệt là những chính sách đối với phụ nữ, trẻ em tại địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng đề nghị Hội LHPN các tỉnh, thành tiếp tục có quyết tâm chính trị cao, thúc đẩy tiến độ tổ chức đại hội do thời gian cuối năm sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi thời tiết, thiên tai, bão lũ…. Các hoạt động thời gian tới cần bám sát chủ đề công tác năm; triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chú trọng nội dung xây dựng người phụ nữ thời đại mới, vun đắp các giá trị gia đình Việt Nam; Theo dõi sát và kịp thời lên tiếng bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em; Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội; đại biểu nữ Hội đồng Nhân dân các cấp …

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video