Đơn vị khởi đầu cho phong trào này là Hội LHPN xã Phúc Trạch. Xuất phát từ nhu cầu trồng hàng rào xanh nhằm đảm bảo tỷ lệ hàng rào xanh trong tiêu chí thứ 2 trong 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư mẫu, nếu phải bỏ tiền ra mua cây giống thì kinh phí của Hội không thể kham nổi. Do đó, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã huy động ngày công trong Ban Chấp hành, tự mua đất, đóng bầu và ươm được 13.000 bầu cây giống chè tàu. Sau 3 tháng phân công chị em trong Ban Chấp hành thay nhau chăm sóc, những bầu cây xanh non căng đầy nhựa sống đã được Hội LHPN xã hỗ trợ gần 4.000 bầu cho 5 chi hội trồng hàng rào xanh trên các trục đường, hỗ trợ một vườn mẫu 400 cây trồng hàng rào, số còn lại, Hội LHPN xã bán với giá ưu đãi cho các gia đình hội viên, số tiền thu được hơn 5 triệu đồng.
Nối tiếp phong trào, Hội LHPN các xã Hương Lâm, Hương Trạch, Hương Long, Hương Thủy...đã mạnh dạn đầu tư kinh phí và ngày công, mỗi đơn vị đã xây dựng được cho mình một vườn ươm cây giống phù hợp. Mới đây, Hội LHPN xã Hương Giang đã mạnh dạn đầu tư vườn ươm quy mô nhất của Hội với diện tích gần 70m2 được thiết kế công phu, bài bản. Trong hơn 2 tuần, chị em đã bỏ ra hàng trăm ngày công để ươm giống được hơn 30.000 bầu cây chuỗi ngọc, chè tàu, hoa gấm, hoa dâm bụt. ..Công trình được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, được chị em nhiệt tình ủng hộ. Tính đến thời điểm hiện nay, các cấp Hội phụ nữ huyện Hương Khê đã tự tay ươm được 68.000 bầu cây giống các loại, đa số là cây chuỗi ngọc, cây chè mận hảo để trồng hàng rào xanh.
Từ bàn tay của người cán bộ Hội, những vườn ươm đang ngày một phát triển, đã và đang góp phần cùng các địa phương dựng xây nông thôn mới, điểm tô thêm sắc xanh yên bình cho xóm làng, quê hương./.