Phát động Tuần lễ hưởng ứng Ngày Tiết kiệm thế giới năm 2016

31/10/2016
“Tiết kiệm hôm nay - Tươi sáng ngày mai” là thông điệp Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng ngày Tiết kiệm thế giới năm 2016 tại Việt Nam, ngày 30/10.

Sáng 30/10, tại Hà Nội, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng ngày Tiết kiệm thế giới năm 2016 tại Việt Nam với chủ đề “Tiết kiệm hôm nay - Tươi sáng ngày mai”.

Khai mạc lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiết kiệm: “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh, tiến bộ”. Khẳng định yêu cầu cấp thiết của tiết kiệm để tăng cường đầu tư và thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế và trách nhiệm tiết kiệm là của tất cả mọi người. Đại diện cho phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà không chỉ nêu lên vai trò “tay hòm chìa khóa” trong gia đình của người phụ nữ với việc quản lý chi tiêu hợp lý và hiệu quả, mà còn tự hào minh chứng sức mạnh “tích tiểu thành đại” hoạt động tiết kiệm của các cấp Hội LHPN Việt Nam: Chỉ với số tiền tiết kiệm từ 5.000-10.000 đồng/tháng, 11 triệu hội viên phụ nữ từ năm 2012 đến nay đã huy động được trên 6.000 tỷ đồng tiết kiệm, giúp 1,5 triệu phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Phát biểu tại Lễ phát động, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh: tiết kiệm, chống lãng phí là yêu cầu cấp bách của Quốc gia. Vì đất nước, vì tương lai, vì gia đình và chính mình, mỗi người dân cần có thái độ cương quyết chống lãng phí, tham nhũng. Với tinh thần tiết kiệm hôm nay mang lại tươi sáng ngày mai, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể, trong đó có Hội LHPNVN cần đưa ra sáng kiến, đẩy mạnh thi đua tiết kiệm.

 Ảnh minh họa

Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội LHPN Viêt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tại Lễ phát động (ảnh:dantocmiennui)

Tham dự và giao lưu tại Lễ phát động, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; Phó Vụ trưởng Phụ trách Viện Chiến lược, Ngân hàng Nhà nước Phạm Xuân Hòe; Trưởng ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế Hội LHPN Việt Nam Hồ Thị Quý đã chia sẻ về các hình thức tiết kiệm, chương trình hỗ trợ người dân nâng cao nhận thức về tiết kiệm; việc huy động tiền nhàn rỗi, tiết kiệm từ cộng đồng... để tạo nguồn vốn góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho 28 nữ sinh viên nghèo vượt khó của Học viện Phụ nữ và Học viện Ngân hàng; tổ chức hội thảo Tiết kiệm - Đầu tư và Tiêu dùng; phát hành 15.000 cuốn Cẩm nang hướng dẫn về tiết kiệm, quản lý tài chính...

Ngày Tiết kiệm thế giới 31/10 được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1924 tại Ý với mục tiêu nâng cao nhận thức, hướng tới thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm của toàn xã hội, nòng cốt là tiết kiệm tài chính nhằm tạo nguồn lực dồi dào phân bổ cho phát triển kinh tế - xã hội. Đây là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày này.

* Toàn văn bài phát biểu khai mạc Lễ phát động của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video