Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước

04/03/2012
Theo Quy chế làm việc của Chính phủ, sáng 22/2/2012, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đại diện các bộ, ngành đã làm việc với Hội LHPN Việt Nam để đánh giá sự phối hợp giữa Chính phủ với Hội trong thời gian qua; đóng góp ý kiến cho những nội dung trọng tâm trong kế hoạch phối hợp thời gian tới.

 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trình bày Báo cáo tóm tắt về một số kết quả nổi bật của Hội LHPN Việt Nam và phong trào phụ nữ từ năm 2009 đến nay; một sốkiến nghị, đề xuất của Hội với Chính phủ nhằm nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của Hội đồng thời tạo điều kiện đảm bảo cho Hội hoạt động, thực hiện tốt nhất vai trò là tổ chức đại diện quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; phát huy khả năng của người phụ nữ trong công cuộc phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, sự phấn đấu và những kết quả đạt được của Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN các cấp và toàn thể phụ nữ Việt Nam trong những năm qua. Thủ tướng khẳng định, Hội LHPN Việt Nam đã hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực và thiết thực vào những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội chung của đất nước, đặc biệt là trong năm 2011 vừa qua, một năm có rất nhiều khó khăn, thách thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Điều đó được khẳng định sinh động qua các hoạt động của Hội như: tích cực tham gia với Nhà nước trong công tác hoàn thiện các chính sách, luật pháp; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước rộng rãi đến hội viên, phụ nữ cả nước, đặc biệt là các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống mua bán người... Các phong trào thi đua của Hội đã gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đất nước như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với các Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...

 Ảnh minh họa
 
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đồng thời lưu ý trong kế hoạch hoạt động thời gian tới, Hội cần bám sát và quan tâm việc thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ có liêu quan đếnphụ nữ; các trọng tâm lớn gắn với nhiệm vụ chính trị của đất nước; tập trung làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ; tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực liên quan đến các nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, dạy nghề và tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động nữ, đặc biệt là lao động nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Phối hợp tốt với các bộ, ngành khắc phục tình trạng thiếu nhà trẻ, mẫu giáo; ngăn chặn nạn mua bán phụ nữ- trẻ em...

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ cũng xem xét và cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất của Hội LHPN Việt Nam như: đồng ý về nguyên tắc chính sách hỗ trợ phụ nữ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số; đồng ý bổ sung Quỹ Hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo tăng thêm 100 tỷ; nhất trí với để xuất đề án xây dựng nhóm trẻ gia đình dựa vào cộng đồng; giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất về vấn đề miễn, giảm thuế đối với tổ chức Tài chính quy mô nhỏ một thành viên Tinh thương (TYM) phù hợp với Luật; tạo cơ chế để thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam; thống nhất sự tham gia của Hội trong khuôn khổ Đề án phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ đến năm 2020…

 Ảnh minh họa

 Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Chủ tịch TW Hội

 

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

Video