Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa làm việc tại tỉnh Đắk Nông về công tác dân tộc tôn giáo và chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

21/09/2020
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa vừa có chuyến công tác, tham dự và chỉ đạo chương trình tập huấn về công tác dân tộc tôn giáo đồng thời đánh giá kết quả thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại Đắk Nông
Phó Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa trực tiếp giảng dạy lớp tập huấn công tác Dân tộc tôn giáo

Lớp tập huấn công tác Dân tộc tôn giáo được tổ chức cho 65 cán bộ Hội LHPN các huyện/thành phố, Ban Thường vụ Hội LHPN các xã có tỷ lệ thu hút dưới 50%, xã đông hội viên, phụ nữ dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Các học viên tham dự tập huấn đã được nghiên cứu các chuyên đề về đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Hội ở cơ sở; kỹ năng tổ chức hoạt động cộng đồng thu hút tập hợp phụ nữ; tình hình dân tộc tôn giáo và những vấn đề cần quan tâm trong công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo; một số kiến thức, kỹ năng trong vận động phụ nữ. Các nội dung tập huấn rất quan trọng, góp bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng giúp cán bộ Hội các cấp củng cố lý luận, cập nhật thực tiễn để có thể áp dụng, triển khai tại địa phương trong thời gian tới.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã đến thăm và làm việc tại xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil) và Hội LHPN tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018 - 2020.

Đoàn đã nghe báo cáo, thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình giai đoạn tiếp theo của Hội Phụ nữ, đồn biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo đó, 3 năm qua, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Bộ đội biên phòng trên địa bàn tích cực tổ chức nhiều hoạt động “đồng hành” rất thiểt thực như: phát động phong trào nuôi heo đất đồng hành, tổ chức hỗ trợ phụ nữ vùng biên 18 mô hình sinh kế chăn nuôi, trồng trọt, vốn vay; xây dựng mái ấm tình thương, công trình dân sinh, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, cắt tóc, khám chữa bệnh; tổ chức 40 lớp tập huấn, truyền thông, diễn đàn, buổi tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống tội phạm mua bán người, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, lớp học xóa mù chữ... cho 4.000 lượt người tham gia trên địa bàn 7 xã biên giới. Trong 3 năm, từ việc huy động các nguồn lực, kinh phí dành cho chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương đạt hơn 4 tỷ đồng.

Đánh giá cao và ghi nhận những điểm mới hiệu quả trong quá trình triển khai Chương trình của Hội LHPN và Biên phòng tỉnh Đắk Nông, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa nhấn mạnh thời gian tới, việc triển khai chương trình cần thiết thực, cụ thể, có địa chỉ, phải thể hiện rõ vai trò đóng góp của chương trình trong nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương; Đồng thời đề nghị các cấp Hội chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ để tăng cường hỗ trợ cho đối tượng đích là phụ nữ dân tộc thiểu số khó khăn, phát huy tối đa nội lực địa phương trong cụ thể hóa nhiệm vụ được giao để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.

Phan Thị Minh, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video