Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương làm việc tại tỉnh Hà Giang

01/12/2020
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương vừa có chuyến công tác với nhiều hoạt động tại tỉnh Hà Giang
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (trái ảnh) trao học bổng cho học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bát Đại Sơn

Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ cơ sở

Hội nghị tập huấn do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức cho 100 học viên là cán bộ Trung tâm Y tế huyện, Hội LHPN huyện và tuyên truyền viên cơ sở thuộc các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, thành phố Hà Giang. Các học viên tham dự tập huấn đã được trang bị các kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch bệnh tại tuyến y tế cơ sở; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh mùa Đông Xuân, từ đó có thể đi tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch Covid -19 cho hội viên phụ nữ dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Các đội thi ghép tranh tuyên truyền viên thông thái tại cuộc thi Tuyên truyền viên phòng, chống dịch bệnh

Cùng với hoạt động tập huấn, cuộc thi Tuyên truyền viên phòng, chống dịch bệnh với sự tham gia của 05 đội thi từ 5 địa bàn trên đã diễn ra sôi nổi với các phần thi tập trung tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19; các biện pháp phòng ngừa và xử lý khi phát hiện ca bệnh; kỹ năng xử lý tình huống, phản bác các tin giả, tin xấu về dịch bệnh; kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các biện pháp phòng dịch bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Dịp này, TW Hội LHPN Việt Nam, Bộ Y tế, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã trao tặng Hội LHPN tỉnh Hà Giang 60.000 khẩu trang y tế và 1.200 chai nước rửa tay để phát cho hội viên, phụ nữ phòng, chống dịch bệnh; đồng thời trao tặng 12 phần quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Trần Thị Hương (thứ 4 phải ảnh sang) trao khẩu trang cho tỉnh Hà Giang

Phó Chủ  tịch Hội Trần Thị Hương cũng đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và 01 ba lô đi học cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bát Đại Sơn và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ; Thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Trần Thị Nhị ở tổ 3, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang (một trong những mô hình phát triển kinh tế hỗn hợp tiêu biểu của hội viên, phụ nữ trên địa bàn với thu nhập ổn định mỗi năm từ 250 - 300 triệu đồng).

 Thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Trần Thị Nhị ở tổ 3, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang

Phùng Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video