Phòng ngừa HIV/AIDS tại nơi làm việc

28/07/2005
Đó là chủ đề của cuộc Hội thảo do Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Viện Hàn lâm Phát triển giáo dục Hoa Kỳ (AED) phối hợp tổ chức tại TP Hạ Long, Quảng Ninh trong 2 ngày 20&21/7.

Tham dự hội thảo có 100 đại biểu, đại diện các ngành Lao động - Thương binh & Xã hội, Y tế, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, đoàn thể và một số người nhiễm HIV/AIDS của 4 tỉnh: Quảng Ninh, Vĩnh Phú, Hải Dương, Hưng Yên.

 

Ở Việt Nam, các tác động do HIV/AIDS gây ra ngày càng trở thành vấn đề ưu tiên của Chính phủ, các nhà quản lý, tổ chức công đoàn, đoàn thể, cộng đồng và người lao động.

Đây cũng là vấn đề ưu tiên của các Chính phủ, các tổ chức quốc tế. Hội thảo là hoạt động nằm trong khuôn khổ tài trợ của Kế hoạch khẩn cấp phòng, chống AIDS của Chính phủ Hoa Kỳ (PEFAR) thông qua Bộ Lao động Hoa Kỳ cho Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam.

Đỗ Thanh Nhàn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video