Phụ nữ Đà Nẵng hướng tới khẳng định bản sắc riêng biệt

02/11/2021
Vừa qua, Hội LHPN TP. Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết, sơ kết các chuyên đề, các phong trào, công trình thi đua trong nhiệm kỳ 2016-2021.
Hội LHPN TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các khâu đột phá nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội phụ nữ thành phố đã xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình thiết thực như “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, học bổng “Ước mơ xanh”... đã giúp đ, trao hc bng, h tr vn, phương tin sinh kế, xây dng, sa cha nhà cho 183.344 ph n nghèo, tr em có hoàn cnh khó khăn và thc hin công tác đn ơn đáp nghĩa, nhân đo t thin, các chính sách an sinh xã hội ti đa phương vi tng s tin trên 43,711 t đng. Qua triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã kịp thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương 5.129 điển hình; phong trào “Phụ nữ Đà Nẵng - Cử chỉ đẹp, sống văn minh” với các hoạt động: giao lưu, hội thi, đồng diễn “Áo dài”; mặc áo bà ba, trang phục dân tộc tại các dịp lễ, hội, sự kiện được chị em nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt, 1.962 hành động, phần việc của các cấp Hội về an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, phát triển kinh tế, giáo dục, môi trường, gia đình, văn hóa, thể dục thể thao và tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 đã tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm hưởng ứng chương trình “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội - một hành động ý nghĩa”.

Các cấp Hội đã xây dựng và nhân rộng 905 mô hình/CLB; phối hợp hỗ trợ, can thiệp và giải quyết 89 vụ việc, tư vấn pháp luật trực tiếp cho 4.020 trường hợp về bạo lực gia đình, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em, về hôn nhân gia đình, dân sự... Tiếp nhận, khảo sát 822 ý tưởng khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh; hỗ trợ trang thiết bị cho 5 tổ hợp tác, tổ liên kết và 3 ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp với tổng số tiền 750 triệu đồng qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939).

Việc thực hiện tốt 2 khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” và “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” đã góp phần nâng tỷ lệ tập hợp hội viên trong nhiệm kỳ qua; có 278 tổ/nhóm/câu lạc bộ/chi hội từ các mô hình tập hợp phụ nữ tiểu thương tại các chợ; mô hình hội viên phụ nữ công giáo với công tác nhân đạo từ thiện, câu lạc bộ nữ công nhân tại địa bàn khu công nghiệp, các nhóm phụ nữ tham chính, CLB cán bộ nữ, Hội Nữ trí thức tại các trường Đại học... được thành lập. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách đã góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tại Hội nghị, Hội LHPN thành phố đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các khâu đột phá nhiệm kỳ 2016-2021 và khen thưởng danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi nhiệm kỳ 2016-2021” cho 14 cán bộ Hội. Đồng thời triển khai chương trình hành động của Đảng đoàn Hội LHPN thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát động thi đua triển khai các chuyên đề cho nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XIV tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và tham gia cùng thành phố thực hiện hiệu quả 3 công trình “Vạn phần quà san sẻ yêu thương”; công trình “Tỷ đồng cho thiết bị xanh - môi trường sạch” và Chuỗi sự kiện Sắc Cam - Thắp sáng và Hành động. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đa dạng hình thức tập hợp, hướng về cơ sở; vận động chị em kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, hướng đến khẳng định bản sắc riêng của người Đà Nẵng, phụ nữ Đà Nẵng.

Hội LHPN TP. Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video