Phụ nữ Bắc Giang góp sức xây đời sống mới

04/10/2021
Từ đổi mới công tác tuyên truyền đến triển khai những phần việc cụ thể, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Bắc Giang đã chung tay góp sức vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
Bà Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm con đường xanh, sạch, đẹp, an toàn do phụ nữ huyện Yên Dũng triển khai.

Đẹp từ nhà tới ngõ

Mỗi sớm thức dậy, chị Đỗ Hồng Chức, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trung Phụ Ngoài, xã Tân Hưng (Lạng Giang) lại dành chừng 10 phút chăm sóc những chậu hoa mười giờ, mào gà và cây cảnh trước hiên nhà. Những khóm hoa do bàn tay chị vun trồng mới ngày nào nay đã đơm bông khoe sắc.

Chị Chức chia sẻ: “Có vườn hoa đẹp, các thành viên trong gia đình tôi đều ý thức giữ không gian sống luôn xanh, sạch, đẹp”. Không chỉ làm đẹp nhà, chị Chức còn tặng cây giống, hướng dẫn chị em trong chi hội trồng, chăm sóc những tuyến đường hoa; duy trì “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm vệ sinh môi trường, không để rác tồn lưu trong khu dân cư. Phế liệu có thể tái chế được gom lại đem bán lấy tiền gây quỹ giúp hội viên, trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Chị Đỗ Hồng Chức (bên trái), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trung Phụ Ngoài, xã Tân Hưng (Lạng Giang) chăm sóc vườn hoa của gia đình.

Dự kiến cuối năm nay, thôn Mỹ Hưng, xã Tân Hưng (Lạng Giang) về đích NTM kiểu mẫu. Mới đây, Chi hội Phụ nữ thôn phối hợp với cấp ủy, ban lãnh đạo thôn thi công công trình đèn chiếu sáng dài hơn 260 m đường bao quanh làng, xóa “rác” quảng cáo bằng bức tranh tường nhiều màu sắc. Ông Nguyễn Mạnh Dần, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mỹ Hưng cho biết: “Nhờ chị em tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của mà đến nay thôn đã hoàn thành các tiêu chí, đang chờ huyện công nhận thôn NTM kiểu mẫu”.

Bà Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cho biết: Điểm nổi bật trong xây dựng NTM của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đó là mô hình con đường xanh, sạch, đẹp gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trực tiếp thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường. Tại các mô hình, Hội LHPN cấp tỉnh, huyện thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí, tập huấn nâng cao kiến thức về xây dựng NTM.

Hội cơ sở vận động hội viên tham gia các phần việc như trồng hoa, xanh hóa hàng rào, phân loại, thu gom và xử lý rác thải, xây dựng hố chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, làm nhà tiêu hợp vệ sinh… Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 4,8 nghìn gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, vượt 108,7% chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Tỷ lệ gia đình hội viên phụ nữ đạt danh hiệu “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với gia đình văn hóa hằng năm đạt gần 90%; 2.199 mô hình “không sử dụng túi nilon”, “tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”, “tổ thu gom, xử lý rác thải”. Ngoài ra còn hàng trăm con đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, góp phần thay đổi diện mạo bức tranh NTM ở Bắc Giang.

Lan tỏa những cách làm hay

Với lợi thế lực lượng đông, chiếm gần 50% dân số toàn tỉnh, phụ nữ có đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực phát triển KT-XH của tỉnh. Trong công cuộc xây dựng NTM, các cấp hội còn đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo, hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, góp phần thực hiện các tiêu chí nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Hằng năm, Hội rà soát, phân loại đối tượng phụ nữ nghèo để xây dựng kế hoạch, với các hình thức hỗ trợ như: Nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn, giúp cây, con giống, ngày công lao động; phối hợp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm…

Tiêu biểu như phụ nữ huyện Việt Yên triển khai cuộc vận động "Gia đình không đói nghèo", hằng năm đề ra mục tiêu mỗi chi hội giúp ít nhất một hộ nghèo thoát nghèo; hội LHPN cấp xã giúp ít nhất một hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo thông qua vận động cán bộ, hội viên và các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ sinh kế, xây và sửa chữa nhà cho hội viên khó khăn.

Tuyến đường hoa do phụ nữ xã Thanh Vân (Hiệp Hoà) trồng và chăm sóc.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN huyện Việt Yên cho biết: “Huyện về đích NTM vào năm 2018, sớm hơn kế hoạch 2 năm. Trong kết quả chung đó có đóng góp quan trọng của hội viên phụ nữ. Đến nay các mô hình tiếp tục duy trì hiệu quả”. Ở huyện Yên Dũng đến nay có 88% hộ gia đình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ; thành lập gần 400 mô hình phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường, cuối năm nay huyện về đích NTM.

Về các xã Danh Thắng, Hùng Sơn, Thường Thắng, Ngọc Sơn (Hiệp Hoà) những ngày này, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của người dân khi được đi trên những con đường giao thông mở rộng từ 2,5 m lên 5 -7 m, tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế, xã hội. Xác định là thành viên nòng cốt của Ủy ban MTTQ các cấp, 5 năm gần đây, cán bộ, hội viên phụ nữ đã vận động gia đình, người thân, nhân dân hiến đất mở đường, xây dựng các công trình phúc lợi.

Hội viên phụ nữ xã Hợp Đức (Tân Yên) phát triển mô hình trồng ổi VietGAP.

Các hoạt động sáng tạo, thiết thực, phù hợp đã khẳng định được vai trò của phụ nữ, góp phần đưa 3 huyện Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên và 127 xã trong toàn tỉnh về đích NTM.

Điển hình như gia đình hội viên Hoàng Thị Thảo, Chi hội thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn hiến 150 m2 mở rộng trục đường thôn; Nguyễn Thị Xuân, Chi hội thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh hiến gần 300 m2 giúp xã thi công đường giao thông. Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh, trung bình mỗi năm, một chi hội giúp 2,1 hộ thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 3,5%, giảm 10,43% so với năm 2015.

Các gia đình hội viên trong tỉnh đã hiến 625 nghìn m2 đất, ủng hộ 197,6 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi. Nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục khuyến khích hội viên nghiên cứu, lựa chọn triển khai các mô hình, giải pháp hiệu quả trong phát triển KT-XH, cùng với cấp uỷ, chính quyền giữ vững thành quả NTM, nhân lên nhiều làng quê đáng sống.

baobacgiang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video