Phụ nữ Bắc Giang làm theo lời Bác

14/04/2009
Sau hơn 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ các hoạt động làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã đi đến hành động “làm theo” Bác bằng những việc làm hết sức cụ thể. Những mô hình thiết thực “Lợn nhựa tiết kiệm”, “vườn rau sạch”, quyên góp xây dựng “Mái ấm tình thương”… đã làm dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh.

Việc làm đầu tiên là Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đóng góp cho chi uỷ, chi bộ, Đảng đoàn, cá nhân từng công chức, viên chức về đạo đức, lối sống; đưa việc kiểm điểm thực hiện cuộc vận động vào đánh giá chất lượng, xếp loại đảng viên và công chức. Vào ngày sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, hoạt động “cán bộ, đảng viên Hội LHPN tỉnh kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được duy trì thường xuyên. Cơ quan tỉnh Hội xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, kết thúc năm 2008 đã tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng.

Các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, hội thi được quan tâm chỉ đạo thông qua việc tổ chức đêm giao lưu văn hoá văn nghệ “Tháng Năm nhớ Bác”, toạ đàm “Bác Hồ trong trái tim phụ nữ Bắc Giang” trên sóng truyền hình tỉnh, phát động Hội thi “Phụ nữ Bắc Giang kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Để tuyên truyền về Hội thi, Hội đã xây dựng phóng sự “Phụ nữ Bắc Giang với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gửi tới các cơ sở Hội làm tư liệu tuyên truyền. Bên cạnh đó, Hội đã đưa nội dung học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào bản tin sinh hoạt quý, từ tháng 4 năm 2007 đến nay đã phát hành gần 21 nghìn cuốn tài liệu sinh hoạt hội viên đến cơ sở Hội, chi, tổ phụ nữ trong toàn tỉnh.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố đã tổ chức hơn 8 nghìn cuộc tuyên truyền, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Giang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với sự tham gia của hàng vạn lượt cán bộ, hộiviên, phụ nữ; trang bị 651 cuốn tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành làm tài liệu cho hội viên trong học tập. 4 huyện: Tân yên, Lạng Giang, Lục Nam và Thành phố Bắc Giang đã in 893 mẫu chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Giang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tuyên truyền đến các chi, tổ phụ nữ. Bên cạnh đó, các cấp Hội tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội… Đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, vận động hội viên tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, tham gia tổ phụ nữ tín dụng tiết kiệm, tăng cường nguồn vốn giúp chị em khó khăn vay phát triển kinh tế.

Trong 2 năm, 2007, 2008, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã giúp được 2.639 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nữ, tuyên truyền vận động phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng có thu nhập cao, mô hình phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tại địa phương tiếp tục được Hội phụ nữ 10 huyện, thành phố duy trì thực hiện đạt kết quả tốt. Năm 2008, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ phát động “Hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã tổ chức vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ xây dựng 22 “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 330 triệu đồng.

Qua 2 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều mô hình hội viên, phụ nữ làm theo tấm gương của Bác: Hội viên phụ nữ thị trấn An Châu, huyện Sơn Động với mô hình tiết kiệm, góp vốn giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế; hội viên, phụ nữ thị trấn Nông trường huyện Yên Thế với mô hình vườn rau sạch tiết kiệm, tận dụng đất để trồng rau sạch, tiết kiệm tiền mua rau và tiền bán rau để bỏ ống tiết kiệm; BCH Hội LHPN huyện Việt Yên xây dựng, thực hiện mô hình lợn nhựa tiết kiệm ủng hộ xây dựng Mái ấm tình thương…; hội viên, phụ nữ phường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang thực hiện mô hình ống tiền tiết kiệm thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày…

Năm 2009, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các huyện, thành Hội và 3 đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu, rộng cuộc vận động đến đông đảo hội viên, phụ nữ với chủ đề“Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chú trọng việc làm theo tấm gương của Bác, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, quyên góp ủng hộ xây mái ấm tình thương, mỗi huyện 1 nhà trị giá 15 triệu đồng trở lên, xây dựng và nhân rộng các mô hình làm theo tấm gương của Bác.

 

Tuyết Trinh
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video