Phụ nữ Bình Thuận phát huy “Tình đồng chí, nghĩa đồng bào” trong phòng, chống đại dịch Covid-19

25/06/2021
Đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp. Tiếp tục phát huy tinh thần “Tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, các cấp Hội và phụ nữ tỉnh Bình Thuận thời gian qua đã có những hoạt động tích cực chung tay cùng quyết tâm chiến đấu đẩy lùi đại dịch
Hội LHPN huyện Hàm Tân tổ chức thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch

Thông qua các hình thức tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp, qua hệ thống Zalo, Facebook của cá nhân hoặc tổ chức Hội, trên hệ thống loa truyền thanh không dây của xã, loa di động đến cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự thực hiện phòng chống dịch bệnh, tích cực tham gia vận động, ủng hộ công tác phòng chống dịch bằng những việc làm thiết thực nhất.

Kết quả, các doanh nghiệp nữ trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ tiền mặt 200 triệu đồng, các cấp Hội đã tặng 16.840 hộp khẩu trang y tế, 2.600 khẩu trang vải, thăm và tặng các nhu yếu phẩm cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch tổng trị giá 50 triệu đồng, đóng góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch do Chính phủ phát động với tổng số tiền trên 116 triệu đồng, trao 597 suất ăn tổng trị giá gần 58 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty TNHHMTV Ngọc Điệp ủng hộ phòng chống dịch do tỉnh phát động

Với khẩu hiệu “Ấm lòng mùa dịch”, phụ nữ Bình Thuận tích cực tham gia Chương trình “Nâng niu giá trị nông sản Việt - Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch” hàng chục tấn (Khoai lang, vải thiều, dưa lưới, ...) của các địa phương trong vùng dịch, tham gia công tác hậu cần tại các khu cách ly tập trung, thành lập tổ “Phụ nữ tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch”, “Tổ giám sát Covid tại cộng đồng”, chung tay phòng chống lây lan dịch trong cộng đồng, phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn của đại dịch.                           

Hà Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video