Phụ nữ Công an Quảng Trị với mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”

05/11/2019
Tháng 3/2017, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật và triển khai phần việc Tuyên truyền pháp luật tại các trường học và phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, mô hình đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của phụ nữ Công an tỉnh.

Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” Công an tỉnhQuảng Trị hiện có 60 thành viên là hội viên phụ nữ các tổ chức Hội phụ nữ cơ sở thuộc Hội phụ nữ Công an tỉnh. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ được tổ chức theo quý dưới nhiều hình thức khác nhau như: thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, triển khai các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành, xem các phóng sự liên quan đến tình hình an ninh trật tự, mời báo cáo viên pháp luật, lãnh đạo Công an tỉnh đến nói chuyện… với chủ đề, nội dung đa dạng, phong phú, hoạt động của Câu lạc bộ ngày càng thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh tham gia.

Các buổi sinh hoạt chuyên đề thường xuyên được Ban Chủ nhiệm CLB tổ chức với nội dung tìm hiểu kiến thức chung về pháp luật Việt Nam, Bộ luật hình sự Việt Nam, Luật trẻ em năm 2016, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật An ninh mạng, Luật Công an nhân dân... Qua đó góp phần bổ sung những kiến thức cơ bản, cần thiết về pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhất là các cán bộ nữ công tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, nhằm phục vụ tốt quá trình công tác tại đơn vị và thực hiện tốt phần việc tuyên truyền pháp luật tại các trường học trên địa bàn.

Hưởng ứng thiết thực Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới” do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động, Câu lạc bộ đã ra quân đồng hành với Hội PN các xã tổ chức tuyên truyền pháp luật tại các trường học và HVPN trên địa bàn toàn tỉnh đồng thời lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật với các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, an sinh xã hội, trong đó đã hỗ trợ xây dựng 01 công trình “Thắp sáng đường quê” cho phụ nữ xã Gio Phong, 01 mô hình “Chăn nuôi dê” tại xã Vĩnh Tân, mô hình “Cây Thanh long ruột đỏ” tại xã Triệu Ái, để giúp hội viên khó khăn phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh hướng về cơ sở, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, các xã biên giới, Câu lạc bộ đã tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật cho hội viên phụ nữ, trẻ em các xã A Xing, A Túc, A Dơi huyện Hướng Hóa; xã Đakrông, huyện Đakrông về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống ma túy, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Chị Hồ Thị Chanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã A Xing, huyện Hướng Hóa cho biết: “Với phần đa hội viên phụ nữ là đồng bào dân tộc Vân Kiều, trình độ nhận thức vẫn còn hạn chế bởi vậy những buổi tuyên truyền của Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” Công an tỉnh rất có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức cho chị em hội viên, trang bị cho chị em những kiến thức cơ bản về giới và pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình.”

Cùng với đó, “Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật” Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, kỹ năng thoát hiểm khi bị xâm hại cho các em học sinh trường THCS Ba Nang, huyện Đakrông; trường THCS Hướng Linh, Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa; trường THCS Linh Thượng, huyện Gio Linh và trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Vĩnh Linh… qua đó trang bị cho các em học sinh đặc biệt là học sinh nữ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ và phòng chống xâm hại tình dục.

Bên cạnh công tác tuyên truyền pháp luật, Câu lạc bộ thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp trực tiếp cho hội viên những vấn đề còn vướng mắc trong thực tế cuộc sống, hỗ trợ chị em biết cách giải quyết các vấn đề, tình huống pháp lý phát sinh đúng thủ tục, quy trình, đảm bảo tốt nhất quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em.

Trong thời gian tới, Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” Công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề trong chị em hội viên phụ nữ Công an tỉnh; triển khai các hoạt động tuyên truyền tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa; tập trung vào những vấn đề cần thiết để thu hút đông đảo hội viên tham gia… qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua của phụ nữ Công an tỉnh và góp phần cùng với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thùy Dương, HPN CA Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video