Phụ nữ Gia Lai tích cực hỗ trợ công dân về địa phương từ vùng dịch

12/10/2021
Sau khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư dần được kiểm soát, từ ngày 01/10, một số tỉnh thành phía Nam đồng loạt nới lỏng giãn cách xã hội, hàng chục ngàn người dân đổ về quê bằng nhiều phương tiện khác nhau. Trong đó, tỉnh Gia Lai đã đón hơn 12.000 lượt công dân đi làm ăn xa trở về địa phương.
Hội viên phụ nữ huyện Chư Pưh chuẩn bị các suất ăn hỗ trợ cho công dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đi qua địa bàn tỉnh tại chốt Cầu 110

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã kịp thời vào cuộc cùng với chính quyền địa phương trong tổ chức các hoạt động vận động, hỗ trợ công dân trở về tại các chốt chặn, các trung tâm cách ly tập trung thông qua nhiều hoạt động như: dọn dẹp vệ sinh, nấu ăn, cung cấp nhu yếu phẩm (đồ ăn, nước uống. đồ dùng cần thiết)…

Đoàn người từ các tỉnh thành phía Nam về đang nhận hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết của Hội LHPN xã Ia Băng, huyện Chư Prông

Từ ngày 01/10/2021 đến nay, các cấp Hội đã nấu và hỗ trợ hơn 12.000 suất ăn (cơm, cháo, xôi, bánh mỳ, bánh ướt, bánh canh,…), từ nguồn lực vận động những nhà hảo tâm, chị em phụ nữ quyên góp để phát cho công dân đang thực hiện cách ly tại khu cách ly địa phương và số công dân đi từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương khác đi qua địa bàn tại chốt cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh), chốt tỉnh lộ 668 (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk). Tổng trị giá các phần quà hỗ trợ ước tính trên 300 triệu đồng.

Hội LHPN huyện Chư Sê trao mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ tại chi hội Tốt Biớch, thị trấn Chư Sê

Cùng với đó, tiếp tục triển khai Chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, cán bộ, hội viên, phụ nữ Gia Lai tích cực hưởng ứng với các hoạt động thiết thực, kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn do đại dịch covid -19 đang ở tại địa phương, hỗ trợ các nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, khẩu trang, tã bỉm, băng vệ sinh), trao mô hình sinh kế cho chị em … Tổng giá trị hưởng ứng Chương trình từ khi phát động đến nay đạt trên 800 triệu đồng. 

BTC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video