Phụ nữ Lai Châu học và làm theo Bác

20/07/2018
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh lựa chọn những việc làm theo Bác phù hợp với điều kiện thực tế của Hội cũng như các địa phương, đơn vị. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác.

Chị Lý Thị Hồng Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Trung ương Hội LPHN Việt Nam và Kế hoạch của Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện. Hội đã chọn gắn thực hiện Chỉ thị 05 với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các ban chuyên môn, Hội cơ sở tổ chức truyên truyền, quán triệt nội dung, triển khai kế hoạch cụ thể giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học và làm theo lời Bác. Qua đó, các Hội cơ sở, cán bộ, hội viên chủ động xây dựng kế hoạch học tập riêng, lựa chọn những việc làm thiết thực, gần gũi đúng như tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và phù hợp điều kiện thực tế”.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội lựa chọn các tiêu chí phù hợp như vệ sinh môi trường, phân loại, xử lý rác thải, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh… để triển khai thực hiện. Theo đó, Chi hội phụ nữ các bản xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch” để hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội Phụ nữ cơ sở đăng ký 109 hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hỗ trợ hội viên xây dựng 64 nhà tiêu mới, đào 120 hố rác, duy trì hoạt động của 50 mô hình tổ phụ nữ thu gom rác.

Chị Lù Thị Dung - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Lao Chải 1 (xã Khun Há, huyện Tam Đường) chia sẻ: “Trước đây, hội viên, phụ nữ trong Chi hội không thường xuyên vệ sinh nhà ở, đường ngõ bản. Từ khi lựa chọn mô hình “5 không, 3 sạch” để học tập và làm theo lời Bác, chị em nêu cao tinh thần đoàn kết, tự giác giữ gìn vệ sinh chung và hỗ trợ hội viên nghèo làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến nay, tất cả các gia đình hội viên đều xây dựng được nhà tiêu, đường ngõ bản sạch sẽ và trồng thêm hoa, cây cảnh để tạo cảnh quan môi trường”.

Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt phụ nữ, quá trình triển khai các việc đăng ký học và làm theo lời Bác được Hội LHPN các cấp, cán bộ Hội đưa ra bàn bạc để nâng cao hiệu quả thực hiện. Bên cạnh đó, các nội dung này cũng được Hội cấp trên đưa vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền về các nội dung của Chỉ thị 05 được 3.995 buổi, thu hút trên 230 nghìn lượt người tham gia. Qua đó, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện ý thức, lối sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Các việc làm theo Bác được xây dựng thành mô hình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Tiêu biểu như Hội LHPN huyện Than Uyên lựa chọn nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp nhằm chăm lo quyền và lợi ích của hội viên, phụ nữ bằng việc hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, thăm hỏi, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN phường Tân Phong, Quyết Tiến, xã San Thàng (thành phố Lai Châu) với nội dung xây dựng quỹ tiết kiệm, tham gia các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… thu hút trên 85% hội viên tham gia.

Đối với nữ cán bộ, công nhân viên chức, lao động lựa chọn việc làm theo Bác gắn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các chị luôn phấn đấu học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tháo vát, đảm đang trong cuộc sống… từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội.

Hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh lại đóng góp tích cực trong phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Trong đó, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh chủ động xây dựng Quỹ tiết kiệm trong các năm 2013-2015, đáp ứng một phần nhu cầu vay vốn không lãi suất cho cán bộ, hội viên có những khó khăn đột xuất về kinh tế cần giải quyết. Tăng mức tiết kiệm, kéo dài thời gian rút Quỹ để có được nguồn vốn lớn hơn hỗ trợ cán bộ, hội viên là những bước tiến mới để phát huy hơn nữa tính hiệu quả của Quỹ. Hiện nay, tổng số vốn của Quỹ đạt hơn 540 triệu đồng tạo điều kiện cho 49 lượt cán bộ, hội viên vay vốn. Qua đó, góp phần tạo nên tập thể phụ nữ Công an tỉnh đoàn kết, thực hiện nghiêm túc quân lệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tích cực thâm canh tăng vụ, đưa giống mới có chất lượng vào sản xuất và phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững là những việc làm của hội viên, phụ nữ Khối nông thôn. Ngoài nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, các chị còn xây dựng mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, ống tiết kiệm, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình… Điển hình như Hội LHPN xã Vàng San, huyện Mường Tè với mô hình nuôi dê sinh sản do Trung ương Hội LHPN ViệtNam hỗ trợ ban đầu 50 con, nay tăng đàn lên 85 con. Chi hội Phụ nữ bản Nà Khan, xã Bình Lư, huyện Tam Đường vận động hội viên nuôi lợn đất tiết kiệm, giúp 16 hội viên vay vốn, trong đó 8 chị vươn lên thoát nghèo…

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội đã và đang triển khai thực hiện toàn diện, được cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đồng thuận, đoàn kết thực hiện với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.

baolaichau.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video