Phụ nữ Mỹ Tú “Học Bác” lồng ghép với các phong trào thi đua

06/04/2020
Sau gần 4 năm, thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Phụ nữ huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đã lồng ghép với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng nông thôn mới... Qua đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp hội, đã và đang có sức lan tỏa rất lớn.
Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm của Chi hội Phụ nữ ấp Nội Ô, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm của Chi hội Phụ nữ ấp Nội Ô, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú – Sóc Trăng) phù hợp với thực tiễn và điều kiện của hội viên.

Thời gian qua, Hội phụ nữ huyện Mỹ Tú đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Qua triển khai học tập đã phát động cho 6.215 cán bộ hội, hội viên đăng ký học tập và làm theo Bác.

Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Mỹ Tú, chị Huỳnh Thị Kim Phượng cho biết: “Chuyển từ học tập sang làm theo gương Bác, Hội phụ nữ huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ sở hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, tự giác thay đổi lề lối, tác phong làm việc, gắn bó với hội viên; đồng thời luôn sâu sát cơ sở, duy trì giao ban hàng tháng để nắm bắt tình hình tư tưởng, những khó khăn của hội viên, phụ nữ, từ đó có biện pháp tháo gỡ kịp thời, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, phụ nữ”.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ huyện Mỹ Tú đã xây dựng 78 tổ, nhóm, mô hình làm theo Bác: Tổ tiết kiệm chi tiêu, mô hình hũ gạo tình thương, nuôi heo đất tiết kiệm, tổ tiết kiệm điện...với 1.432 thành viên tham gia. Từ đó, góp phần giúp cho hội viên, phụ nữ ý thức tiết kiệm trong sinh hoạt, hỗ trợ, giúp đỡ vốn cho hội viên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Các mô hình ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều hội viên, phụ nữ.

Sinh hoạt CLB mô hình “Nhà tôi xanh, sạch, đẹp” ở ấp Phương Bình 2, xã Hưng Phú

Nhờ tuyên truyền, vận động của các cấp hội, Chi hội Phụ nữ ấp Nội Ô, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú – Sóc Trăng) đã xây dựng mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, thu hút 17 hội viên tham gia. Chị Nguyễn Thị Mai, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Nội Ô chia sẻ: “Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi hội đã tích cực vận động hội viên xây dựng mô hình nuôi heo đất tiết kiệm. Mô hình đã tạo ý thức cho hội viên, phụ nữ về thói quen tiết kiệm trong đời sống hàng ngày, đồng thời thu hút nhiều phụ nữ đến với tổ chức hội. Thời gian tới, chi hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thêm các mô hình làm theo Bác phù hợp với thực tiễn địa phương và điều kiện của hội viên”.

Mô hình “Nhà tôi xanh, sạch, đẹp” ở ấp Phương Bình 2, xã Hưng Phú, do hội phụ nữ xã đảm trách hỗ trợ mỗi hộ 2 sọt chứa rác thải tại chỗ, không phát tán rác thải ra môi trường xung quanh, cải thiện sức khỏe gia đình.

Thời gian qua, phong trào  gia đình “5 không, 3 sạch” luôn được hội viên ủng hộ và tích cực tham gia. Không chỉ dọn dẹp khu vực nhà mình mà ở những nơi không có nhà ở chị em cũng tích cực dọn dẹp và làm vệ sinh sạch sẽ. Những hàng rào được chị em trồng và tỉa thẳng tắp. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống, sinh hoạt: Mô hình “Nhà tôi xanh, sạch, đẹp” ở ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tú và ấp Phương Bình 2, xã Hưng Phú, do hội phụ nữ xã đảm trách hỗ trợ mỗi hộ 2 sọt chứa rác thải, không phát tán rác thải ra môi trường xung quanh; mô hình “Phụ nữ gom rác thải vô cơ gây quỹ” tại xã Mỹ Tú và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa và mô hình “Phụ nữ nói không với túi nilông”; “Phụ nữ bảo vệ môi trường”; “Phụ nữ không có người thân mắc tệ nạn xã hội”; “Phụ nữ nói không với số đề”...đã thu hút hàng ngàn lượt chị tham gia và hưởng ứng với những việc làm thiết thực.

Chị Trần Thị Út, thành viên Câu lạc bộ “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, ấp Tân Hòa C, xã Long Hưng (huyện Mỹ Tú – Sóc Trăng) cho biết: “Thời gian trước, bản thân tôi và nhiều chị em phụ nữ khác ở địa phương chưa hiểu về cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” là gì. Thế nhưng từ khi đăng ký tham gia thực hiện phong trào này, nhất là sinh hoạt thường xuyên tại câu lạc bộ, chúng tôi được cán bộ hội phổ biến nhiều thông tin, kiến thức cần thiết trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình mình và nuôi dạy con nên người. Hiện nay, nhiều chị em ở đây đã khá thành công trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc và no ấm”.

Chị Huỳnh Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Mỹ Tú chia sẻ: “Các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” đều gần gũi với đời sống hàng ngày của hội viên nơi đây. Vì vậy cuộc vận động này có sức lan tỏa nhanh, tác động đến nhận thức hội viên, nhất là chị em phụ nữ ở vùng sâu, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Đây là cuộc vận động không chỉ hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn cùng với cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới”.

ĐCSVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video