Phụ nữ Quảng Bình hưởng ứng Chương trình “Áo dài – di sản văn hóa Việt Nam”

18/02/2020
Hưởng ứng các hoạt động trong Chương trình Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng mặc trang phục áo dài.
Cán bộ Hội Phụ nữ Quảng Bình duyên dáng trong tà áo dài Việt

Cụ thể, đối với cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh, huyện, cơ sở quy định mặc áo dài vào ngày thứ 2 hàng tuần; trong các Hội nghị, sự kiện, các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, của Hội, của địa phương, đơn vị. Đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động thì tùy theo điều kiện thực tế của từng đơn vị để triển khai phù hợp.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam; Góp phần quảng bá văn hóa, xây dựng hình ảnh đẹp của phụ nữ Quảng Bình đối với du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan, du lịch.

Như Quỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video