Phụ nữ Quy Nhơn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

03/12/2020
Sau khi cơn bão số 9 đi qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh Bình Định nói chung và thành phố Quy Nhơn nói riêng, các cấp Hội LHPN thành phố đã tích cực vận động các tổ chức ,cá nhân hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, có người tử nạn, mất tích do bão số 9 trên địa bàn thành phố và tỉnh Bình Định.
CLB “Nữ GĐ DN TP Quy Nhơn” và Hội LHPN xã Nhơn Hải trao hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại sau cơn bão số 9

Hội Phụ nữ thành phố đã hỗ trợ 3 hộ gia đình bị sập nhà, tốc mái gần như hoàn toàn tại xã Nhơn Hải (đơn vị bị thiệt hại nặng về nhà ở);  Hội LHPN xã Nhơn Hải thăm hỏi 17 gia đình bị thiệt hại nặng nề sinh sống trên bờ kè bị sập nhà, tốc mái và nước tràn vào nhà; Hội phụ nữ Nhơn Phú thăm 2 hộ bị sập nhà nặng ở khu vực 7, Hội Phụ nữ phường Trần Quang Diệu thăm 2 hộ bị thiệt hại ở khu vực 2 và khu vực 5.

Đặc biệt, Hội đã tích cực vận động CLB “Nữ giám đốc doanh nghiệp thành phố” và các thành viên CLB hỗ trợ 45 triệu đồng, 1 tấn gạo và 2.000 quyển vở để thông qua Hội Chữ đỏ tỉnh Bình Định tổ chức cứu trợ cho người dân; kết nối Cty TNHH - DV Phúc Đức và Cty CP-TM Quy Nhơn phối hợp cùng Hội LHPN thị xã Hoài Nhơn tổ chức đợt trao tặng quà cho các gia đình có 23 thuyền viên bị mất tích trên biển trong cơ bão số 9 tại Thị xã Hoài Nhơn, tổng số tiền 71,5 triệu đồng. Riêng Hội LHPN xã Nhơn Hải tiếp tục phát động kêu gọi quyên góp từ các cá nhân và tổ chức đợt này đã chuyển đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định với tổng số tiền trên 25 triệu đồng, 69 thùng mì tôm thùng để giúp bào miền Trung nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng vượt qua khó khăn.

Với tinh thần thần thương yêu đùm bọc, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, các cấp Hội LHPN TP Quy Nhơn đã tích cực phát huy vai trò của tổ chức, làm tốt công tác vận động, huy động sự đóng góp của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các nhà hảo tâm trên địa bàn để giúp những gia đình bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Kim Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video