Phụ nữ Tuyên Quang: Vì một tương lai không đói nghèo

21/08/2006
Dự án “Phát triển nông thôn vì một tương lai không đói nghèo” được thực hiện tại tỉnh Tuyên Quang không những giúp phụ nữ các xã tham gia Dự án cải thiện đời sống, nâng cao năng lực mọi mặt mà còn giúp đội ngũ cán bộ nơi đây nâng cao trình độ, kỹ năng lãnh đạo.

Tại 4 xã thực hiện Dự án: Thổ Bình, Minh Quang (huyện Chiêm Hoá), Thắng Quân, Lăng Quán (huyện Yên Sơn) đã thành lập được 40 nhóm, thu hút 800 phụ nữ tham gia.

 

Để giúp chị em có kiến thức và phương pháp làm ăn mới, Ban điều hành Dự án tỉnh đã tổ chức cho một số cán bộ Dự án và một số trưởng, phó nhóm đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh: Nam Định, Hà Nam, Nghệ An, Lạng Sơn…Qua đó chị em có thêm kinh nghiệm về quản lý, điều hành Dự án, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tín dụng và phát triển mô hình doanh nghiệp, đồng thời học hỏi được một số mô hình làm kinh tế giỏi từ trồng hoa, cây ăn quả, phát triển kinh tế tổng hợp. Cùng với việc tham quan học tập kinh nghiệm, chị em còn được vay vốn dưới nhiều hình thức, vận động cho nhau vay không tính lãi với số vốn lên tới 1,4 tỷ đồng (trong đó có 69% số chị em là người dân tộc thiểu số). Số vốn vay được, chị em đầu tư trồng lạc, trồng chổi chít đan chiếu guột, nuôi trâu vỗ béo, nuôi cá, vịt đẻ trứng, làm dịch vụ may mặc…Đã có 22 loại hình được áp dụng, bước đầu thu được kết quả đáng phấn khởi. 100% chị em sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả tiền gốc, lãi đúng kỳ hạn.

 

Hoạt động tiết kiệm thực hiện theo đúng quy chế của nhóm doanh nghiệp. Mỗi tháng các thành viên đến họp một lần, trao đổi, bàn biện pháp phát triển doanh nghiệp, đồng thời gửi 20.000đ/người, nâng tổng số tiết kiệm đến nay lên hơn 400 triệu đồng. Số tiền tuy không nhỏ nhưng đã giúp chị em có ý thức tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời có nguồn vốn nho nhỏ đầu tư phát triển doanh nghiệp sau này.

 

Với mục đích giúp cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống, tiếp cận nguồn nhân lực và các hoạt động của Dự án, đến nay đã có 1069 lượt phụ nữ và 2 nhóm được hỗ trợ trên 600 triệu đồng phát triển các ngành nghề: Ươm cá giống, trồng lạc xuân; có 21 phụ nữ được vay không tính lãi mua công cụ sản xuất: Máy cày, bừa, xay sát, bào gỗ, góp phần tăng năng suất, giảm công sức và cường độ lao động. Đến nay các mô hình trên vẫn tiếp tục duy trì và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

 

 

Tươi Minh - Hội LHPN Tuyên Quang

TÂM ĐIỂM

Video