Quảng Ninh: Phát huy hiệu quả các chương trình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

05/05/2022
Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình “Phụ nữ Vân Đồn hướng về biển đảo quê hương”, hướng tới chào mừng kỉ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm đảo Ngọc Vừng, chào mừng Seagame 31, chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, vừa qua, Hội LHPN huyện Vân Đồn đã phối hợp với Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Ngọc Vừng tổ chức chương trình “Ngọc Vừng rạng rỡ ánh bình minh”.
Trao 15 triệu đồng tới Hội LHPN xã Ngọc Vừng để triển khai phần việc chăm sóc đường hoa chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm đảo Ngọc Vừng

Tại chương trình, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng 4 phần quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em xã Ngọc Vừng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội LHPN huyện phối hợp với đơn vị Ra đa 485 Hải quân vùng 1, CLB Doanh nghiệp nữ, BHXH huyện trao 15 triệu đồng cho Hội LHPN xã Ngọc Vừng triển khai phần việc “Chăm sóc đường hoa chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm đảo Ngọc Vừng”. Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình cũng đã phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; đồng thời, các đại biểu cũng được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước.

“Phụ nữ Vân Đồn hướng về biển đảo quê hương” là chương trình hoạt động được triển khai thường niên của Hội LHPN huyện Vân Đồn từ năm 2018, đây cũng là sự vận dụng sáng tạo của Hội LPHN huyện trong việc hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam triển khai với tinh thần hướng về vùng khó khăn, các đảo tiền tiêu, có vị trí phên dậu về quốc phòng, an ninh để động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, động viên bà con bám biển, giữ đảo và hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Vinh trao tặng 4 phần quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em xã Ngọc Vừng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trong 5 năm qua, chương trình đã được tổ chức tại 4 xã đảo với mục đích tập trung hỗ trợ xây mới, sửa chữa 5 mái ấm tình thương, hỗ trợ 2 mô hình kinh tế, giúp đỡ 50 phụ nữ, trẻ em khó khăn. Đặc biệt, tập trung tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa và tham gia xây dựng NTM với tổng kinh phí 498 triệu đồng, toàn bộ số tiền được vận động từ nguồn lực xã hội hoá.

Trước đó, Hội LHPN huyện đã tổ chức hội nghị truyền thông bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa năm 2022 và tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH tự nguyện tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tổ chức đoàn thể.

Thanh Tùng - Thanh Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video