Sơ kết công tác công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam 6 tháng đầu năm 2006

28/06/2006
Sáng 27/6, Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2006 và đề ra chương trình công đoàn 6 tháng cuối năm

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, các đồng chí đại diện Đảng uỷ, BCH Đoàn Thanh niên cơ quan và cán bộ công đoàn bộ phận thuộc công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

 

Đại biểu đã nghe, tập trung thảo luận và đóng góp vào Báo cáo sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2006.

 

Sáu tháng đầu năm 2006, công đoàn cơ quan đã phối hợp tốt với chuyên môn, đoàn thanh niên cơ quan thực hiện có hiệu quả các hoạt động của cơ quan, công đoàn; thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến cán bộ cơ quan TW Hội, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức cơ quan; làm tốt các phong trào thi đua yêu nước “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Oanh đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực 6 tháng đầu năm của cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan TW Hội, đánh giá cao vai trò hoạt động của công đoàn cơ quan và chỉ ra những tồn tại mà đoàn viên công đoàn cơ quan cần phải khắc phục. Đồng chí cũng mong muốn Công đoàn sẽ khắc phục những hạn chế, hoạt động tích cực hơn nữa đểgóp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video