Sứ mệnh của phụ nữ trong ngoại giao hòa bình và tin cậy

16/10/2021
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất, bảo vệ và xây dựng đất nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào khả năng và vai trò của phụ nữ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như xây dựng hòa bình và lòng tin.
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham gia và phát biểu tại phiên toàn thể về chủ đề “Sứ mệnh của phụ nữ trong ngoại giao hòa bình và tin cậy”.

Tối 14/10 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ III, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham gia và phát biểu tại phiên toàn thể về chủ đề “Sứ mệnh của phụ nữ trong ngoại giao hòa bình và tin cậy”.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất, bảo vệ và xây dựng đất nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào khả năng và vai trò của phụ nữ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như xây dựng hòa bình và lòng tin. Việt Nam đã tích cực thực hiện các sáng kiến khu vực và toàn cầu và có nhiều đóng góp bảo vệ quyền phụ nữ, thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ và thực hiện chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh với tư cách là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức lớn chưa từng có, đặc biệt là đại dịch COVID-19, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế ứng phó với đại dịch, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc để bảo vệ hòa bình và hành tinh của chúng ta.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đồng thời đề xuất một số khuyến nghị cụ thể như: đẩy mạnh lồng ghép vấn đề giới, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào quá trình xây dựng chính sách một cách có hệ thống; bảo đảm sự tham gia đầy đủ, bình đẳng của phụ nữ trong tất cả các tiến trình giải quyết các tranh chấp và xung đột bằng các biện pháp ngoại giao và hòa bình; tăng cường hợp tác khu vực và liên khu vực, thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan, và thông qua giáo dục, truyền thông truyền thống và truyền thông xã hội để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong việc tăng cường cộng đồng bền vững và xây dựng văn hóa hòa bình, hoạt động ngoại giao củng cố lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

ĐCSVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video