Tăng cường tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo

25/01/2011
Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo” với sự tài trợ của Cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID), trong 3 ngày (từ 22-24/01/2011), tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo “Định hướng tài liệu tập huấn cho nữ ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.

Tham dự Hội thảo có đ/c Hngăm Nie KĐăm- Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, trưởng, phó ban/ đơn vị TW Hội LHPN Việt Nam cùng các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm của các Bộ, Ngành đã từng tham gia các lớp tập huấn về Giới và Kỹ năng lãnh đạo.

Với mục đích cung cấp thông tin và phương pháp trình bày bài giảng phục vụ tập huấn nữ ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, Hội thảo tiến hành bàn bạc và đưa ra những định hướng về các nội dung, phương pháp và xây dựng kế hoạch tập huấn cụ thể cho các nữ ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên cả nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe các chủ đề: Giới thiệu về Quốc hội và đại biểu Quốc hội; Quy trình hiệp thương và vận động bầu cử; Khái quát về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước; Phụ nữ với việc tham gia chính trị đồng thời thảo luận về các nội dung tập huấn cho nữ ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp như: xây dựng chương trình hành động; kỹ năng lựa chọn thông tin và phân tích tác nhân ảnh hưởng; kỹ năng trình bày chương trình hành động trước cử tri; tuyên truyền, vận động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng…

Sau Hội thảo sẽ có 8 lớp tập huấn cho giảng viên nguồn tại 63 tỉnh/thành trên cả nước và các nữ ứng cử viên lần đầu tiên tham gia ứng cử nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, thực hiện quyền bình đẳng, dân chủ của phụ nữ, phát huy tài năng, trí tuệ và nâng cao địa vị của phụ nữ trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video