Thanh Hoá: “Ngày chủ nhật xanh” - nét đẹp ở các vùng quê xây dựng nông thôn mới

24/11/2021
“Ngày chủ nhật xanh” từ lâu đã trở thành nét đẹp trong lao động của cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa. Phong trào đã và đang góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Hội LHPN xã Xuân Cao (Thường Xuân) dọn vệ sinh, phát quang đường làng, trồng hoa tuyến đường phụ nữ tự quản, tạo không khí thi đua lao động phấn khởi

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, vận động sự vào cuộc tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thường xuyên vào ngày cuối tuần, góp phần lan tỏa trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư. Từ phong trào này, ý thức bảo vệ môi trường của người dân không ngừng được nâng lên, lan tỏa nhiều việc làm, mô hình phong phú, thiết thực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, giữ gìn cảnh quan trên địa bàn. Tùy vào thực tiễn địa phương, mỗi cơ sở hội lựa chọn công trình, phần việc để tổ chức thực hiện, như: dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, trồng hoa, cắt tỉa tường rào xanh; phát động phong trào nói không với rác thải nhựa; giúp nhau cải tạo vườn tạp để xây dựng mô hình “Nhà sạch vườn mẫu”, “Nhà sạch vườn đẹp”, “Đoạn đường xanh - sạch - đẹp” do phụ nữ quản lý…

“Ngày chủ nhật xanh” của Hội LHPN huyện Vĩnh Lộc gắn với mô hình “Phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình” và trao tặng thùng rác cho các hộ, hướng dẫn cách phân loại rác thải để tận dụng làm phân bón vi sinh; Hội LHPN các huyện Nông Cống, Ngọc Lặc, Đông Sơn, Triệu Sơn, Thiệu Hóa... tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng mô hình “Nhà sạch vườn mẫu”, “Nhà sạch vườn đẹp”. Nhiều cơ sở hội, cán bộ, hội viên chủ động làm vườn ươm giống cây (cây hoa dâm bụt, hoa sam, hoa mười gờ...), cắt tỉa cây mắt ngọc, chè mạn... về trồng tại các tuyến đường do phụ nữ tự quản, nhằm tạo nét đẹp đặc trưng của vùng quê nông thôn.

Vườn ươm giống cây để xây dựng mô hình đường hoa của Hội LHPN huyện Thiệu Hóa

 

Cứ vào ngày nghỉ cuối tuần, Hội LHPN huyện Ngọc Lặc tổ chức chấm thi mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” do hội viên, phụ nữ cơ sở thực hiện, góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Mô hình đã tạo động lực cho chị em ở cơ sở thi đua làm đẹp nhà mình, làm đẹp cảnh quan môi trường tại địa bàn dân cư. Nhiều tuyến đường, những khóm hoa, đường hoa rực rỡ mọc lên khỏe khoắn, khoe hương sắc là thành quả sau bao ngày lao động vất vả của hội viên, phụ nữ từ khâu dọn cỏ, làm đất, chọn giống hoa trồng và chăm sóc.

“Ngày chủ nhật xanh” của hội viên, phụ nữ xã Thạch Sơn (Thạch Thành) đã trở thành phong trào và nếp sống thường xuyên không chỉ của phụ nữ mà được đông đảo nhân dân hưởng ứng, tham gia. Chị Bùi Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Sơn, cho biết: Hội đã tích cực tuyên truyền nội dung của cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ. Chị em rất tích cực tham gia, đảm nhận nhiều tuyến đường hoa, đường cây xanh làm đẹp cảnh quan môi trường.

Mô hình hàng rào xanh của Hội LHPN huyện Ngọc Lặc

“Ngày chủ nhật xạnh” được Hội LHPN huyện Hà Trung phối hợp với các đoàn thể đồng hành cùng Nhân dân xã Hà Lai chung tay xây dựng xã NTM nâng cao qua nhiều phần việc, như: dọn vệ sinh môi trường, giúp ngày công lao động những hộ neo đơn....                          

Có thể thấy, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tạo nên “thương hiệu” “Ngày chủ nhật xanh” không đơn thuần là ngày bảo vệ môi trường mà đã trở thành hoạt động văn hóa, gắn kết tình cảm, tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư, nhân lên hành động đẹp trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn tỉnh.

 

VP Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video