Thư chúc mừng của Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhân sự kiện TP. Mỹ Tho được Chính phủ công nhận đô thị loại II.

12/12/2005
“Từ thủ đô Hà Nội, khi nghe tin TP. Mỹ Tho của chúng ta được công nhận đô thị loại II, tôi rất vui mừng.

Tôi cho rằng điều đó hết sức xứng đáng với bề dày truyền thống lịch sử của thành phố cũng như căn cứ vào 5 tiêu chuẩn của Trung ương đã đề ra. Tôi còn thấy rằng, sự kiện này là một dấu mốc hết sức quan trọng đối với thành phố của chúng ta. Là một đô thị loại II, chức năng lớn nhất, chức năng đầu tiên đó là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, dịch vụ, du lịch, đầu mối giao thông và giao lưu với các vùng miền thậm chí với cả nước. Sự kiện quan trọng này đặt ra cho thành phố chúng ta một niềm tự hào hết sức lớn lao và chính đáng, nhưng đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm đối với Đảng bộ, nhân dân thành phố. Chúng ta cần phải phấn đấu vươn lên sao cho đúng tầm vị trí của một đô thị loại II - một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội… của tỉnh Tiền Giang.

Tự hào với những thành tích đã đạt được, nhưng chúng ta vẫn phải luôn phấn đấu khắc phục những thiếu sót, tồn tại để vươn lên, làm cho thành phố ngày càng hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một đô thị loại II. Tôi rất mừng, rất phấn khởi và rất tin tưởng là Đảng bộ và nhân dân TP. Mỹ Tho sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết, kề vai sát cánh cùng nhau không ngừng phấn đấu vươn lên để đưa thành phố chúng ta tương xứng với vị trí, yêu cầu và tương xứng với cả tiềm năng vốn có về truyền thống cũng như tiềm năng vật chất của chúng ta hiện nay. Đó là điều tôi rất mong muốn và cũng là lời chúc mừng của tôi đối với thành phố; xin được chia vui mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trước sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này!”

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video