Thủ tướng phê chuẩn kết quả bổ sung, điều động lãnh đạo nữ TP.HCM, tỉnh Gia Lai

04/01/2021
Những ngày cuối năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP. HCM đối vưới bà Phan Thị Thắng, tỉnh Gia Lai đối với bà Nguyễn Thị Thanh Lịch.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ phải sang) là tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Tại Quyết định 2202/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch 44 tuổi, quê quán: xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai); trình độ chuyên môn: Bác sĩ, Thạc sĩ Y học. Bà được bầu giữ chứ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại phiên hop chiều 8/12/2020 của Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Gia Lai, khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

TP. HCM: Trước đó, tại Quyết định số 2077/QĐ-TTg, 2079/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Phan Thị Thắng - tân Phó Chủ tịch UBND TP. HCM

Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê quán tỉnh Long An. Trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Bà từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân (TPHCM), Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Tháng 10/2020, bà Phan Thị Thắng được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp chiều ngày 8/12/2020, HĐND TPHCM khóa IX đã bầu bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

PNVN/dangconsan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video