Tiếp tục tiếp "lửa" cho các thế hệ phụ nữ

09/11/2015
Sáng 5-11, tại Hội trường Tỉnh ủy, hơn 200 cựu nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trên địa bàn tỉnh đã tham dự buổi họp mặt lần thứ IV năm 2015 do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp Ban liên lạc cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh tổ chức.
 Một tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt
Một tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của “Đội quân tóc dài”, truyền thống đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại các nhà tù của thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai. Đồng thời, được xem video clip và gặp gỡ, giao lưu với đại diện cựu nữ tù chính trị đã từng trải qua các nhà tù: Phú Tài, Cần Thơ, Thủ Đức, Tân Hiệp, Chí Hòa, Côn Đảo…

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Loan tặng hoa Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Quyên (huyện Thống Nhất)
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Loan tặng hoa Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Quyên (huyện Thống Nhất)

Thay mặt các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, đồng chí Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh bày tỏ sự trân trọng và biết ơn trước những hy sinh của các cựu nữ tù chính trị. Đồng chí khẳng định, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và nhu cầu thiết thực của phụ nữ; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội… Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc của phụ nữ; khuyến khích các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống, cần cù, năng động, sáng tạo, xây dựng người phụ nữ Đồng Nai ngày càng có sức khỏe, tri thức, năng động, nhiệt tình, sống có nghĩa tình với gia đình và cộng đồng.

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đào Thị Hằng tặng quà lưu niệm các cựu nữ tù chính trị
Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đào Thị Hằng tặng quà lưu niệm các cựu nữ tù chính trị

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh mong muốn thời gian tới, các cựu nữ tù chính trị trong tỉnh sẽ tiếp tục dành sự quan tâm tiếp "lửa” để các thế hệ phụ nữ hôm nay và mai sau tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện, xứng đáng với sự hy sinh của các cô, các chị. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh sẽ đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp nối truyền thống, đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh ngày càng phát triển.

Bà Huỳnh Thị Ngàn, cựu nữ tù chính trị chia sẻ tại buổi họp mặt
Bà Huỳnh Thị Ngàn, cựu nữ tù chính trị chia sẻ tại buổi họp mặt

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tặng quà lưu niệm cho các đại biểu cựu nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

 

Theo: Nga Sơn- http://www.baodongnai.com.vn/ (MH)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video